Trực tiếp Tứ kết World Cup 5/7: Pogba tiết lộ thần tượng trước đại chiến Uruguay

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 05:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tờ Daily Star vừa đưa tin, Pogba tiết lộ Messi chính là thần tượng của tiền vệ người Pháp bấy lâu nay.

Pogba tiết lộ thần tượng

Theo tờ Daily Star, tiền vệ đang thi đấu cho MU vừa tiết lộ Messi là một trong những thần tượng của anh. “Khi bạn được thi đấu cùng cầu thủ xuất sắc nhất trong 10 năm trở lại đây thì bạn cần phải quan sát và học hỏi anh ấy. Messi chính là người giúp tôi yêu bóng đá. Anh ấy là thần tượng của tôi”.

Trực tiếp Tứ kết World Cup 5/7: Pogba tiết lộ thần tượng trước đại chiến Uruguay - 1

Người Nga mơ về chung kết

Tiền đạo kỳ cựu người Nga, Aleksandr Kerzhakov tỏ ra lạc quan về hành trình của đội tuyển Nga tại World Cup 2018 và mơ về trận chung kết với Brazil. “Đội tuyển Nga hoàn toàn có cơ hội tiến vào chung kết World Cup 2018. Các cầu thủ chơi tiến bộ trong từng trận đấu và Akinfeev đang là điểm tựa niềm tin cho toàn đội. Hy vọng chúng ta sẽ chơi cùng Brazil trong trận chung kết”.

Một CĐV Anh thiệt mạng sau màn ăn mừng trận Colombia

Theo the Sun đưa tin, Rebecca Boyle, 32 tuổi được phát hiện thi thể trên du thuyền sang trọng La Polonia trị giá 6 triệu bảng. Đây cũng là nơi cô làm việc với tư cách đầu bếp chính. Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, Boyle trở về thuyền trong tình trạng say xỉn sau khi ăn mừng Anh thắng trận Colombia và tự ngã từ tầng hai của du thuyền gây ra chấn thương vùng đầu không thể cứu chữa.
 

Brazil gửi lời cám ơn Sochi

Tài khoản chính thức của liên đoàn bóng đá Brazil gửi lời cảm ơn thịnh tình của thành phố Sochi, nơi tuyển xứ Samba đóng quân từ đầu giải tới nay. “Spasiba Sochi, đội tuyển Brazil chính thức chia tay mái nhà tại Nga. Sau đây, đội sẽ di chuyển liên tục qua các thành phố trong những trận đấu tiếp theo tại World Cup 2018”.

Quyết chiến Bỉ, Brazil tự tin vào 4 sao “điền kinh”

Philippe Coutinho đang là cầu thủ chạy nhiều nhất ở VCK World Cup 2018 với việc di chuyển 41,4 km trong những trận đấu đã qua tại vòng bảng và vòng 1/8. ĐT Brazil cũng đang sở hữu 3 cầu thủ khác là những người có thể lực bền bỉ và di chuyển nhiều như các VĐV marathon, đó là Casemiro (38,5 km), Neymar (37,7) và Gabriel Jesus (37,2).

Đó sẽ là những “vũ khí” quan trọng để “Selecao” quyết đấu ĐT Bỉ tranh vé vào bán kết sắp tới trên sân Kazan Arena.

Trực tiếp Tứ kết World Cup 5/7: Pogba tiết lộ thần tượng trước đại chiến Uruguay - 2

Coutinho có tầm quan trọng đặc biệt nơi tuyến giữa của Brazil

Bỉ lo lại gặp dớp vòng tứ kết

Đấu Brazil, “Thế hệ vàng” của ĐT Bỉ với những Hazard, Lukaku, De Bruyne, Courtois,… sẽ phải giải lời nguyền khó khăn cho “Những chú quỷ đỏ” khi đã bị loại tại vòng tứ kết ở 2 giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2014 (thua 0-1 trước Argentina) và Euro 2016 (thất thủ 1-3 trước xứ Wales).

Kane mang tin vui cho ĐT Anh

Theo tiết lộ của HLV Gareth Southgate (ĐT Anh), Harry Kane đã gặp vấn đề ở bắp chân sau trận đấu với Colombia. Tuy nhiên, sau buổi kiểm tra ở Repino, vấn đề của tiền đạo thủ quân “Tam Sư” đã ổn. Cầu thủ này sẽ được tắm trong bồn đá và mát-xa trong những ngày tới.

Thông tin trên đã được HLV Gareth Southgate xác nhận: “Bạn không bao giờ biết vấn đề chỉ là chuột rút hay hơn thế nữa. Chúng ta không thể phán xét điều đó cho tới khi buổi kiểm tra hoàn tất”.

Trong khi đó, tiền đạo Jamie Vardy đã gặp vấn đề ở háng. Cầu thủ này đã được tiêm ngay sau trận đấu nhưng có vẻ như khả năng ra sân của anh khá thấp.

Ashley Young, người đã khập khiễng ra sân ở hiệp phụ, được cho là gặp vấn đề ở mắt cá chân và sẽ được kiểm tra kỹ hơn, trước khi ra sân tập vào thứ Năm. Khả năng cầu thủ của M.U vẫn có thể thi đấu trận gặp Thụy Điển. Bằng không, Danny Rose sẵn sàng thay thế.

Pháp đau đầu vì tuyến giữa đấu Uruguay

Blaise Matuidi sẽ không thể cùng ĐT Pháp dự trận đấu với ĐT Uruguay vì án treo giò do đã nhận đủ thẻ phạt. Để tìm giải pháp thay thế anh đá cặp với N’Golo Kante và Paul Pogba tạo nên bộ ba tiền vệ trung tâm của “Gà trống Gaulois” sắp tới, HLV Didier Deschamps đang phải đau đầu suy tính lựa chọn 1 trong 2 cầu thủ Nabil Fekir (Lyon) hoặc Corentin Tolisso (Bayern Munich).

Sao Croatia dằn mặt chủ nhà Nga

Trước trận đấu ở tứ kết World Cup 2018 tại Sochi ngày 8/7 tới, tiền vệ chạy cánh Ivan Perisic (Croatia) tự tin cho rằng đội bóng của anh đã nghiên cứu kĩ ĐT Nga và hoàn toàn đủ sức loại đội chủ nhà khi đã bắt bài “Những chú gấu”:

“Chúng tôi đã theo dõi tất cả những trận đấu của họ (Nga). Họ tấn công nhiều ở vòng bảng nhưng đã phòng ngự là chủ yếu khi gặp Tây Ban Nha. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc họ sẽ chọn chơi 1 trong 2 phong cách đó. Có lẽ, họ không có những cá nhân xuất chúng nhưng họ lại rất xuất sắc khi toàn đội đoàn kết. Sắp tới sẽ là một trận đấu khó khăn.

Uruguay - Pháp, trọng tài bắt chính gây tranh cãi

Hôm qua, Ủy ban trọng tài FIFA đã chính thức công bố danh tính các vị vua sân cỏ sẽ cầm còi ở vòng 8 đội. Cụ thể, ở trận mở màn tứ kết giữa Uruguay và Pháp, trọng tài được chỉ định làm nhiệm vụ là ông Nestor Pitana người Argentina. Đây là quyết định khá khó hiểu của FIFA khi mà Argentina vừa là bại tướng của Pháp ở vòng 1/8. Nhiều tờ báo Pháp đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là quyết định không công bằng với Les Bleus.

Cặp bán kết thứ 2 giữa Brazil và Bỉ sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Serbia, Milorad Mazic. Ở trận tứ kết thứ 3 giữa Thụy Điển và Anh, người được chỉ định cầm còi là ông vua sân cỏ người Hà Lan, Bjorn Kuipers. Ở trận tứ kết còn lại giữa chủ nhà Nga và Croatia, trọng tài Brazil, ông Sandro Ricci là người được chỉ định.

Cavani chắc chắn vắng mặt trận gặp Pháp

Theo tin từ kênh beIN Sports, tiền đạo Cavani chắc chắn vắng mắt ở trận gặp Pháp tứ kết World Cup vì không kịp bình phục chấn thương.  Nguồn tin này cho biết chấn thương của Cavani không quá nặng nhưng thời gian còn lại là quá ngắn để anh sẵn sàng.

Trong khi đó, LĐBĐ Uruguay cũng đăng tải kết quả kiểm tra chi tiết chấn thương của Cavani. Trên trang Twitter chính thức, Uruguay cho biết: “Kết quả chụp cộng hưởng (MRI) cho thấy Cavani bị phù nề ở vùng bắp chân. Dẫu vậy, các vùng xung quanh chân trái của anh vẫn ở trạng thái bình thường”.

Trong buổi tập mới nhất, tiền đạo của Paris SG không xuất hiện cùng các đồng đội.

Ro “béo” bảo vệ thói ăn vạ của Neymar

Cựu danh thủ Ronaldo béo của bóng đá Brazil mới đây đã lên tiếng phản bác những chỉ trích về thói ăn vạ của Neymar, cho rằng những lời chỉ trích đó là vớ vẩn và thay vào đó người ta nên nói về cách bảo vệ cầu thủ của các trọng tài.

Trực tiếp Tứ kết World Cup 5/7: Pogba tiết lộ thần tượng trước đại chiến Uruguay - 3

Neymar

“Có rất nhiều cách để nhìn nhận vấn đề này nhưng với tư cách một cầu thủ đã từng bị phạm lỗi rất nhiều trong sự nghiệp, tôi không đồng tình với những ý kiến cho rằng Neymar ngã ăn vạ. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và biết cách để tránh những chấn thương từ các pha phạm lỗi ác ý. Tôi cho rằng các trọng tài đã không bảo vệ những cầu thủ như Neymar”, Ronaldo nói với các phóng viên khi đang có mặt ở Sochi, Nga.

Ronaldo giúp ĐT Anh thắng loạt 11m

Giám đốc kỹ thuật Dan Ashworth của LĐBĐ Anh FA mới đây đã cho biết trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, các tuyển thủ Anh khi luyện đá 11m đều đã nghiên cứu cách đá penalty của Cristiano Ronaldo để rút ra cách sút 11m tối ưu nhất, góp phần vào chiến thắng trước Colombia ở vòng 1/8.

“Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ cách đá của Ronaldo lẫn cách đá trước đây của các cầu thủ Anh. Ronaldo không hề vội vàng khi chạy đà sút bóng và khi dứt điểm anh ta luôn nhắm vào góc khó với lực đi rất mạnh. Đó là cách đá mà chúng tôi muốn các cầu thủ thực hiện”, ông Ashworth nói.

Mourinho “ngứa mắt” với hậu vệ ĐT Anh

HLV Jose Mourinho đã tỏ ra không bằng lòng khi thấy một số cầu thủ của ĐT Anh có hành vi ngã ăn vạ trong trận gặp Colombia. HLV trưởng của MU đặc biệt khó chịu với trung vệ Harry Maguire khi cầu thủ của Leicester City có tình huống ngã trong khu cấm địa Colombia để đòi penalty.

“Đa số các đội ở World Cup đều có những cầu thủ chủ động ngã ăn vạ để kiếm penalty. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Harry Mcguire, người bình thường rất trung thực và thẳng thắn, lại đi làm trò đó và đòi trọng tài xem VAR để bắt lỗi Colombia. Những cầu thủ như vậy nên cảm thấy có trách nhiệm với hàng tỷ người theo dõi trận đấu”, Mourinho trả lời phỏng vấn cho tờ Russia Today.

Kompany không mất ngủ vì Brazil

Trận đấu Brazil – Bỉ ở tứ kết World Cup 2018 rất được chờ đợi và mới đây trung vệ kỳ cựu Vincent Kompany của Bỉ cho biết anh và các đồng đội đã chờ giây phút được chơi trận đấu hết sức đặc biệt này.

“Với thế hệ cầu thủ chúng tôi, được đấu Brazil là một dịp cực kỳ tuyệt vời. Nhưng điều đáng kể hơn cả là chúng tôi không sợ họ, chúng tôi có niềm tin vào khả năng của mình. Đây là thời điểm để bóng đá Bỉ vươn tới hết tiềm năng của mình và cho thế giới thấy chúng tôi có thể làm được gì. Thực lòng tôi muốn gặp Brazil ở chung kết, nhưng hãy biến trận đấu sắp tới thành trận chung kết của ĐT Bỉ”, Kompany nói.

Thụy Điển không đổi lối chơi khi gặp ĐT Anh

Trung vệ Andreas Granqvist cho biết sau khi chỉ thủng lưới 1 bàn trong 4 trận để lọt vào tứ kết, ĐT Thụy Điển sẽ không thay đổi lối chơi dựa vào phòng ngự và phản công của mình khi đối đầu ĐT Anh ở tứ kết.

“Hãy nhìn vào các trận đấu từ đầu giải của chúng tôi, tất nhiên Thụy Điển luôn kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi có sức mạnh của riêng mình và sẽ thi đấu căn cứ theo sức mạnh đó để đấu với những đội mạnh như ĐT Anh”, Granqvist nói.

Vua phá lưới World Cup: Lukaku hụt hơi, “Vua phạt đền” Harry Kane 90% chiến thắng

World Cup 2018 đã đi đến chặng nước rút. Mỗi trận đấu giờ đây là một cuộc chiến đúng nghĩa.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN