Tin nóng bóng đá World Cup tối 11/12: Harry Kane lên tiếng sau khi ĐT Anh bị loại

Một CĐV đến sân theo dõi Bồ Đào Nha đấu Morocco đã có hành động thiếu tôn trọng Ronaldo.

Harry Kane lên tiếng sau khi ĐT Anh bị loại

Trả lời truyền thông trước khi ĐT Anh rời khỏi Qatar để về nước, tiền đạo Harry Kane đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho thất bại của "Tam sư" ở World Cup. Trong trận thua Pháp 1-2 tại tứ kết, ĐT Anh được hưởng 2 quả phạt đền nhưng cá nhân Harry Kane chỉ thực hiện thành công 1 lần, qua đó trở thành "tội đồ".

Harry Kane sút hỏng quả phạt đền quyết định khiến ĐT Anh bị loại khỏi World Cup

Harry Kane sút hỏng quả phạt đền quyết định khiến ĐT Anh bị loại khỏi World Cup

"Đó là một đêm thực sự khó khăn. Tôi đau lòng, cả đội cũng suy sụp. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể đạt được điều gì đó đặc biệt tại World Cup này. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội tốt hơn để định đoạt trận đấu nhưng không thành công. 

Với tư cách đội trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm về việc đá hỏng phạt đền. Thất bại này sẽ khiến toàn đội tổn thương trong một thời gian nhưng chúng tôi sẽ bỏ lại phía sau và sẵn sàng cho tương lai", trích lời Harry Kane.

Ronaldo bị CĐV hất nước vào mặt

Trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp trận đấu Bồ Đào Nha gặp Morocco, Ronaldo đã bị một CĐV cầm chai nước hất nước vào mặt. CR7 khi đó mải đi vào đường hầm của sân vận động, do vậy nên anh không quan sát thấy hành động đó. 

CĐV hành xử thiếu tôn trọng với Ronaldo 

CĐV hành xử thiếu tôn trọng với Ronaldo 

Tuy nhiên CĐV này đã không qua mắt được những nhân viên an ninh. Họ quyết định đuổi cổ CĐV có hành động thiếu tôn trọng với Ronaldo khỏi sân.

"Tội đồ" Harry Kane thừa nhận bị ám ảnh lâu dài sau World Cup 2022

Kane được giao trọng trách đá quả 11m khi tuyển Anh bị Pháp dẫn với tỷ số 2-1. Tuy nhiên chân sút thuộc biên chế Tottenham lại thực hiện hỏng, qua đó khiến đội nhà bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

Bản thân Kane cũng vô cùng thất vọng khi thực hiện hỏng quả 11m. Anh chia sẻ sau trận đấu: "Với tư cách là đội trưởng tuyển Anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Tôi đã bình tĩnh trong lúc đá 11m, tôi chuẩn bị rất kỹ cho việc đó.

Việc thực hiện hỏng quả 11m sẽ là nỗi đau kéo dài với tôi. Nhưng thất bại là một phần của cuộc chơi. Tôi cần biết chấp nhận điều đó, nhất là khi đang được đeo băng đội trưởng tuyển Anh".

Van Dijk tự hào dù Hà Lan dừng chân ở tứ kết World Cup 2022

Hà Lan để thua cay đắng trước Argentina tại tứ kết World Cup 2022. Van Dijk là một trong những người thực hiện hỏng lượt đá luân lưu ở trận đấu này. Tuy nhiên, trung vệ thuộc biên chế Liverpool không hề tỏ ra quá buồn bã vì điều đó.

Van Dijk chia sẻ với giới truyền thông: "Việc đá luân lưu không khác gì bạn đang chơi xổ số vậy. Chúng tôi đã tập đá 11m nhiều nhưng thủ thành Martinez có màn trình diễn quá ấn tượng.

Chúng tôi thua cuộc nhưng dù sao cả đội đã thể hiện được đẳng cấp. Tôi tự hào với những gì tuyển Hà Lan đã mang đến tại World Cup".

Fan Morocco và Pháp làm loạn sau khi đội nhà thắng trận

Nhiều CĐV bóng đá đã tập trung ở đại lộ trung tâm thủ đô Paris để ăn mừng chiến thắng của Morocco và Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên họ lại tạo ra khung cảnh hỗn loạn khi đập phá các cửa hàng và thậm chí đối đầu cảnh sát.

Để giải tán đám đông, cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay và lựu đạn gây choáng. Ngoài ra, cảnh sát còn thực hiện việc bắt giữ một số người bất hợp tác.

Neymar trải lòng về thất bại của Brazil

Giấc mơ cúp vàng World Cup 2022 của Brazil đã tan vào mây khói sau khi nhận thất bại trước Croatia ở tứ kết. Neymar vô cùng thất vọng sau trận thua này. Anh nói với giới truyền thông: "Tôi đã suy sụp hoàn toàn. Trận thua trước Croatia khiến tôi đau hơn cả. 

Tôi đã chiến đấu tới những phút cuối cùng. Chúng tôi đáng lẽ được hưởng những điều tốt đẹp hơn, nhưng số phận lại để Brazil thất bại".

Gặp hoạ lớn sau World Cup, Neuer nghỉ hết mùa

Thủ môn Manuel Neuer vừa trở về Đức sau kì World Cup 2022 thất bại. Ở giải đấu lớn nhất hành tinh tại Qatar, "Die Mannschaft" bị loại ngay vòng bảng sau khởi đầu tồi tệ với trận thua Nhật Bản, khiến những nỗ lực sau đó của đội bóng châu Âu trở nên vô nghĩa.

Tin nóng bóng đá World Cup tối 11/12: Harry Kane lên tiếng sau khi ĐT Anh bị loại - 3

Như nhiều đồng đội ở ĐTQG, sau khi trở lại Đức, Manuel Neuer lập tức lên đường đi nghỉ để nguôi ngoai nỗi buồn. Không may cho thủ môn Bayern Munich là anh bị gãy chân khi trượt tuyết trong kì nghỉ sau World Cup. Chấn thương nghiêm trọng khiến Manuel Neuer phải trải qua phẫu thuật nên nghỉ hết mùa 2022/23.

Ứng dụng của FIFA lỗi, hàng ngàn CĐV hỗn loạn

Qatar đã phải huy động một lực lượng an ninh rất lớn để chống bạo động ở trận tứ kết Morocco vs Bồ Đào Nha. Lý do là bởi hàng ngàn CĐV đang hỗn loạn vì không được vào sân Al Thumama do ứng dụng vé trực tuyến của FIFA gặp sự cố.

Trước tình hình căng thẳng này, FIFA đưa ra thông báo: “Một số khán giả đang gặp sự cố truy cập vé trên ứng dụng của FIFA. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết vấn đề”.

Luis Diaz vừa trở lại đã dính chấn thương mới

Người hâm mộ cũng như BHL Liverpool đang rất lo lắng về thể lực của Luis Diaz sau khi chứng kiến ​​cầu thủ chạy cánh người Colombia buộc phải rời khỏi trại huấn luyện mùa đông của họ ở Dubai. Quá trình chuẩn bị của Liverpool cho ngày trở lại của Premier League vào cuối tháng này đã bị giáng một đòn nặng nề. Luis Diaz vừa được gửi trở lại Anh từ trại huấn luyện Dubai vì gặp chấn thương.

HLV Klinsmann chỉ sai lầm của Brazil

Cựu HLV trưởng ĐT Đức - ông Jurgen Klinsmann cho rằng HLV Tite của đội tuyển Brazil đã mắc sai lầm khi chỉ định Neymar thực hiện cú sút 11m thứ 5 ở trận tứ kết World Cup 2022 với Croatia. Theo Klinsmann, hiện nay, nhiều đội bóng đã thay đổi chiến lược đá 11m, ưu tiên sử dụng những cầu thủ dứt điểm tốt nhất cho những loạt sút đầu tiên. Ở loạt luân lưu với Croatia, Brazil để Neymar đá quả thứ 5. Thật đáng tiếc, Neymar còn chưa có cơ hội thực hiện thì "Selecao" đã thua.

Philippines đổi tướng trước giờ đấu Việt Nam

Trước thềm AFF Cup 2022, LĐBĐ Philippines đã bổ nhiệm HLV mới là ông Josep Ferre. Nhà cầm quân 39 tuổi này từng dẫn dắt nhiều CLB ở Thái Lan và Ấn Độ.  Ông sẽ ra mắt ĐT Philippines ở trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 14/12 tới. Đội bóng này từng bổ nhiệm nhiều HLV danh tiếng cho mục tiêu chinh phục AFF Cup. Giải trước nữa, người dẫn dắt họ là cựu HLV ĐT Anh - ông Sven-Goran Eriksson.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé vàng” Mbappe xuất sắc tuổi 23: Dẫn đầu đua Vua phá lưới 3 giải lớn

Kylian Mbappe đang tỏa sáng rực rỡ ở vòng chung kết World Cup 2022. Và hơn thế nữa, rất nhiều điều kỳ diệu đang bủa vây lấy tiền đạo 23 tuổi người Pháp.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN