Beckham bỏ chạy khỏi khách sạn trị giá 20.000 bảng Anh/đêm

David Beckham đã 'chạy khỏi khách sạn có giá thuê 20.000 bảng Anh một đêm' sau khi người hâm mộ phát hiện ra anh.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Daily Star (Anh) hôm nay (30-11). Phòng khách sạn mà David Beckham lưu trú tại Qatar để theo dõi World Cup 2022 có giá lên tới 20.000 bảng Anh một đêm.

David Beckham đã buộc phải rời khỏi căn phòng khách sạn sau khi người hâm mộ phát hiện ra anh đang ở tại đây. Bây giờ, phòng khách sạn hạng sang này đã bị bỏ trống.

Beckham đang làm đại sứ cho Qatar tại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Beckham đang làm đại sứ cho Qatar tại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã đăng ký lưu trú tại khách sạn năm sao Mandarin Oriental ở Doha (Qatar) trước World Cup 2022, nơi anh đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là đại sứ tại Qatar. David Beckham ở trong dãy phòng Baraha View, nơi có khu vực ăn uống riêng, nhân viên hướng dẫn riêng, sân ngoài trời, hồ bơi riêng và phòng tập thể dục.

Nhưng tờ Daily Mail (Anh) khẳng định Beckham đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn này vào cuối tuần. Beckham không muốn thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tin tức anh đang ở khách sạn bị lan truyền. Vì thế, anh đã rời khỏi đây chuyển sang nơi khác.

Nơi ở của Beckham đã bị fan phát hiện. ẢNH: Oriental Mandarin Hotel

Nơi ở của Beckham đã bị fan phát hiện. ẢNH: Oriental Mandarin Hotel

Một nguồn tin nói với Daily Mail (Anh): ‘Các nhân viên rất thích có David Beckham ở đây và gọi anh ấy là 'Ngài David' vì anh ấy rất tôn trọng mọi người và được mọi người tôn trọng. Những vị khách khác không nhìn thấy Beckham nhiều vì anh ấy có một căn phòng riêng xinh xắn trong khách sạn, nghĩa là anh ấy không cần phải hòa nhập với họ.

David Beckham rất lịch sự và duyên dáng với các nhân viên và có vẻ là một người đàn ông rất tử tế. Ngài David là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới và thật vinh dự khi có anh ấy ở đây.

Thật đáng tiếc khi David Beckham không còn ở đây nữa nhưng tôi chắc chắn anh ấy sẽ quay lại. Ai lại không thích ở lại đây chứ?’.

Nơi ở của Beckham được gọi là khách sạn trong khách sạn. Ảnh: Oriental Mandarin Hotel

Nơi ở của Beckham được gọi là khách sạn trong khách sạn. Ảnh: Oriental Mandarin Hotel

Becks đã tận hưởng cuộc sống trong căn hộ sang trọng được gọi là 'khách sạn trong khách sạn'. Beckham có đầu bếp riêng nấu cho anh những món ngon như bò bít tết Kobe của Nhật bản và nhiều món mì khi anh lưu trú ở khách sạn.

David Beckham cố gắng giữ sự riêng tư một cách tối đa. Anh sử dụng sảnh riêng để di chuyển và được chở bằng xe limousine màu đen nhằm tránh thu hút sự chú ý. Nhưng điều đó không đủ để giữ bí mật về địa điểm Beckham ở.

Beckham đã được phát hiện tại một số trận đấu tại World Cup 2022 nhưng với trách nhiệm là đại sứ tại World Cup, Beckham phải làm việc nhiều hơn chứ không đơn thuần là chỉ đến sân xem bóng đá.

Beckham ở tại khách sạn 5 sao Mandarin Oriental ở Doha (Qatar). Ảnh: Oriental Mandarin Hotel

Beckham ở tại khách sạn 5 sao Mandarin Oriental ở Doha (Qatar). Ảnh: Oriental Mandarin Hotel

Một trong những hoạt động của David Beckham là dành một buổi chiều tại Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo của Doha. Beckham bị chỉ trích nặng nề vì quảng bá cho World Cup 2022, giải đấu mà anh được chủ nhà Qatar trả 10 triệu bảng Anh để làm đại sứ. Qatar bị chỉ trích nhiều bởi vấn đề nhân quyền và đó là lí do Beckham cũng bị vạ lây vì làm đại sứ cho nước chủ nhà World Cup 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ dàn sao ĐT Bỉ ẩu đả ở World Cup: Hazard - Courtois chính thức lên tiếng

Đội trưởng Eden Hazard và thủ môn Thibaut Courtois đã lên tiếng làm rõ tin đồn xung quanh nội bộ ĐT Bỉ.

Chia sẻ
Theo GIA ĐỊNH ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN