Sau sự xáo trộn lớn, 4 tỷ phú USD Việt Nam năm 2020 gồm những ai?

Sự kiện: Kinh Doanh

Dịch Covid-19 khiến cổ phiếu hầu hết các doanh nghiệp lao dốc không phanh. Sau sự xáo trộn này, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam năm 2020 đã có sự thay đổi.

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách các tỷ phú thế giới năm 2020. Forbes đã chốt danh sách tổng cộng 2.095 tỷ phú tính đến hôm 18/3, ít hơn 58 người so với thời điểm cách đây một năm.

Số tài sản của các tỷ phú thế giới này trị giá 8.000 tỷ USD, thấp hơn 700 tỷ USD so với năm 2019.

Riêng tại Việt Nam có 4 cái tên đã góp mặt trong danh sách tỉ phú 2020 của tạp chí Forbes, với tổng giá trị tài sản ròng là 10,2 tỷ USD.

#286: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - 5,6 tỷ USD

Ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng 286 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, thấp hơn 47 bậc so với năm 2019.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu được Forbes công nhận tỷ phú vào năm 2013 với tổng tài sản 1,5 tỷ USD. Kể từ đó, ông liên tiếp có mặt trong danh sách của Forbes và dẫn đầu danh sách tỷ phú của Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu được Forbes công nhận tỷ phú vào năm 2013 với tổng tài sản 1,5 tỷ USD. Kể từ đó, ông liên tiếp có mặt trong danh sách của Forbes và dẫn đầu danh sách tỷ phú của Việt Nam.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 lan rộng, cổ phiếu thuộc họ Vin đều giảm mạnh. Vincom Retail đã phải tung gói hỗ trợ 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tác đang thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại thuộc hệ thống.

Năm 2019, tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng có một sự kiện nổi bật với thương vụ M&A “khủng” khi bán lại mảng bán lẻ cho Masan và rút lui khỏi mảng vận tải hàng không chỉ trong thời gian ngắn được cấp phép.

Đã từng có thời điểm, tài sản ông Vượng vượt 8 tỷ USD, nhưng việc thị trường chứng khoán lao dốc giai đoạn đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến tài sản của vị tỷ phú này giảm mạnh.

Trong vòng ba tháng tính từ ngày 7/1, thị giá của VIC đã giảm khoảng 15%, còn 97.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng giảm 20,86% còn 66.000 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn thấp hơn mức giảm gần 34% của Vincom Retail (VRE), còn 22.300 đồng/cổ phiếu.

#1001: CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo - 2,1 tỷ USD

Nữ tỷ phú tự thân duy nhất khu vực Đông Nam Á (theo Forbes) – bà Nguyễn Thị Phương Thảo – nhà sáng lập và Chủ tịch Sovico Holding năm nay tiếp tục có tên trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Tuy nhiên, năm 2020, tài sản của “Madam Vietjet” đã giảm từ 2,3 tỷ USD xuống còn 2,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, năm 2020, tài sản của “Madam Vietjet” đã giảm từ 2,3 tỷ USD xuống còn 2,1 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong các nữ doanh nhân thế hệ mới, nổi bật nhất tại Việt Nam trong 10 năm qua. Tên tuổi nữ doanh nhân này gắn liền với VietJet Air, hãng hàng không tư nhân có quy mô vốn hóa gần 3 tỷ USD (thời điểm giữa tháng 2/2019).

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang làm chao đảo giới hàng không toàn thế giới, hãng hàng không VietJet của bà Thảo cũng bị thiệt hại. Tính từ ngày 7/1 tới ngày 7/4, cổ phiếu VJC của Vietjet đã giảm 32,2% - xuống còn 99.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ngành hàng không, tên tuổi của bà Thảo còn gắn với ngân hàng HDBank. Tại nhà băng này, bà Thảo giữ ghế Phó Chủ tịch hường trực.

#1415: Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình - 1,5 tỷ USD

Năm 2020, Forbes ước tính khối tài sản của Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình vào khoảng 1,5 tỷ USD vào tháng 4/2020.

So với năm 2019, tài sản của ông Dương đã giảm 200 triệu USD, khiến ông và gia đình đang đứng 1.415, thấp hơn thứ hạng 1.349 của năm 2019.

Sau sự xáo trộn lớn, 4 tỷ phú USD Việt Nam năm 2020 gồm những ai? - 3

Thaco hiện là tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam, chiếm 1/3 thị phần trong nước năm 2019. Từ cuối năm 2019, Thaco đã chính thức xuất khẩu xe thương hiệu tập đoàn sang một số nước trong khu vực như Thái Lan, Myanmar, Philippines…

#1990: Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh - 1 tỷ USD

2020 là năm thứ hai liên tiếp ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank được Forbes vinh danh. So với lần xếp hạng năm 2019, tài sản của ông Hùng Anh năm nay giảm từ mức 1,7 tỷ USD ghi nhận tháng 3/2019 xuống còn khoảng 1 tỷ USD.

Hiện ông Hồ Hùng Anh đang đứng vị trí thứ 1990 trong danh sách của Forbes.

Hiện ông Hồ Hùng Anh đang đứng vị trí thứ 1990 trong danh sách của Forbes.

Trong giai đoạn 7/1 tới 7/4, cổ phiếu Techcombank đã giảm 26,46%, xuống còn 16.950 đồng/cổ phiếu. Với việc tăng trưởng cho vay gắn với các dự án bất động sản của một số nhà phát triển bất động sản, trong đó có Vingroup, tác động đối với ngân hàng này là không tránh khỏi trong bối cảnh thị trường 2020 khó khăn vì dịch bệnh lẫn chính sách siết tín dụng vào bất động sản.

Nhìn lại danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam năm 2020 đã thấy giảm 1 tỷ phú, là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Một số nước khác tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan có 20 tỷ phú, Philippines có 15 tỷ phú, Indonesia có 15 tỷ phú, Singapore có 26 tỷ phú, Malaysia có 12 tỷ phú nằm trong danh sách của tạp chí Forbes.

Trong danh sách năm nay, Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới với số tài sản 113 tỷ USD, đồng nghĩa ông đã giữ vị trí này 3 năm liên tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo S.C ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN