Làm không đủ ăn, có cần phải tạo quỹ dự phòng?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Thu nhập hai vợ chồng một tháng chưa đến 15 triệu đồng.

Vợ chồng tôi là công nhân với thu nhập tổng 12 triệu đồng/tháng. Hiện chúng tôi có hai con đang học mẫu giáo. Gần như tiền làm tháng nào tiêu hết tháng đó. Bạn tôi khuyên phải cố gắng cân đối để có dự phòng tài chính phòng khi cần. Vậy, với những người mà làm còn không đủ ăn như tôi liệu có cần thiết không? Và nếu cần thì bao nhiêu là đủ?

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Chuyên gia tài chính

Chuyên gia tài chính Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là nhiều sự cố cần phải chi tiêu đến tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Bạn có thể mất việc hoặc ốm đau, gia đình có những chuyện quan trọng cần chi tiêu đến tiền bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, gia đình nào cũng cần một khoản dự phòng tài chính.

Với gia đình, nên cố gắng tiết kiệm khoảng dự phòng đủ tiêu trong vòng 3-6 tháng. Số tiền đó để dành với mục đích dự phòng và chỉ dùng trong lúc thực sự cần kíp, không đụng đến kể cả khi bạn cần tiền cho mua sắm lớn, mua nhà hay đầu tư...

Vì vậy, nên trích mỗi tháng một số tiền cố định vào quỹ dự phòng ngay từ bây giờ để có được cuộc sống an toàn hơn.

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 10
Nguyễn Xuân Việt

Tiết kiệm là bắt buộc, nhưng 2 vợ chồng tổng thu nhập 12 triệu, nuôi 2 con nhỏ, thì không thể nào tiết kiệm được, tôi chắc chắn. có khi còn không đủ để ăn sáng những ngày cuối tháng chứ đừng nói tiết kiệm.

Dũng Phương

Tiết kiệm dự phòng là bắt buộc nhé. Cuộc sống giờ có nhiều tiêu kiểu nhiều, có ít tiêu kiểu ít. Bên cạnh đó, gia đình em có thể tìm những công việc làm thêm để gia tăng thu nhập bên nguồn thu nhập chính của gia đình.

Quỳnh Chi

"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Dù kiếm nhiều tiền hay ít, mỗi tháng vẫn nên để ra 1 khoản cố định phòng công việc phát sinh. Ngoài ăn tiêu hàng ngày còn nhiều thứ phải chi tiêu, mua sắm cần đến tiền, như: hiếu hỉ, ngày tết, ốm đau hoặc mua sắm đồ dùng gia đình,...

Trương Quý Quyền

Tiết kiệm bằng mọi cách không phải là biện pháp tốt nhất. Thay vào đó a/c nên tìm kiếm cho mình những nguồn thu nhập phụ, cộng vs số tiền có thể tích lũy được trong tổng thu nhập hiện có thì sẽ tốt hơn

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Làng tỷ phú tại Việt Nam, đi đâu cũng gặp tỷ phú

Đây là một trong những vùng nhiều tỷ phú nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN