Y, bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân vỡ gan

Bệnh nhân mất quá nhiều máu trong khi ngân hàng máu của bệnh viện không đủ để truyền. Trước tình hình này, các y bác sỹ tại đây đã tham gia hiến máu cứu người.

Ngày 19/9, Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng tiếp nhận anh Phạm Văn Tuyên, 22 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Nạn nhân được nhập viện trong tình trạng xây xát da vùng mặt, đầu, mất máu, da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp xuống chỉ còn 80/40, mạch 120 lần/phút, bụng chướng...

Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ của bệnh viện kết luận, bệnh nhân Tuyên bị vỡ gan và mất máu nhiều trong ổ bụng, phải thực hiện khẩn cấp ca phẫu thuật mới có thể cứu sống. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bị mất quá nhiều máu, trong khi ngân hàng máu của bệnh viện không đủ để truyền tiếp. Người nhà bệnh nhân Tuyên đã được huy động nhưng không ai trùng nhóm máu.

Trước tình hình này, Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng đã nhanh chóng huy động y, bác sĩ của khoa tham gia hiến máu cứu người. Bệnh nhân Phạm Văn Tuyên hiện đã qua cơn hiểm nghèo. Đây là nghĩa cử cao đẹp của các y, bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Diệp (Công an nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN