Xử lý nghiêm người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long

Sự kiện: Thời sự

Hình ảnh người phụ nữ gom từng chút nước dừa còn sót lại trong các quả cũ để dồn vào một quả mới bán cho khách tại biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) đang khiến dư luận bức xúc. Chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc xử lý.

Xôn xao clip "tận thu" nước dừa thừa bán cho khách ở Ninh Bình

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ kinh doanh tại bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) có hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình ảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, người này đã gom nước dừa còn sót lại từ nhiều quả dừa đã qua sử dụng, dồn vào một quả duy nhất để tiếp tục bán cho khách hàng.

Người đăng tải clip cho biết họ tình cờ bắt gặp cảnh tượng này và cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của du khách khi vô tình sử dụng phải loại "nước dừa chung" không đảm bảo vệ sinh này.

Chính quyền địa phương quyết liệt xử lý

Tối ngày 7/5, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và khẩn trương vào cuộc xác minh.

Bãi biển xã Hải Thịnh (Ninh Bình) thu hút đông du khách về tắm. Ảnh: VT

Bãi biển xã Hải Thịnh (Ninh Bình) thu hút đông du khách về tắm. Ảnh: VT

"Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng Ban quản lý bãi biển đã xác định sự việc xảy ra vào ngày 6/5 tại bãi biển xã Hải Thịnh.

Chúng tôi đã xác minh được danh tính cá nhân có hành vi trên, yêu cầu người này rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời ra quyết định cấm kinh doanh tại khu vực bãi biển đối với trường hợp này", ông Long khẳng định.

Khu du lịch biển Thịnh Long. Ảnh: NL

Khu du lịch biển Thịnh Long. Ảnh: NL

Cũng theo lãnh đạo xã Hải Thịnh, trước mùa du lịch, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, mời các hộ kinh doanh đến làm việc để quán triệt thực hiện đúng nội quy, đảm bảo hình ảnh du lịch địa phương. Sự việc lần này là cá biệt nhưng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của vùng biển Ninh Bình.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra ngay sau đợt cao điểm du lịch. Được biết, mùa Du lịch biển Ninh Bình 2026 vừa khai mạc vào tối 28/4 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng”.

Đây là chuỗi hoạt động trọng điểm nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm và ẩm thực đặc trưng của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Xử lý nghiêm người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long - 4

Xử lý nghiêm người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long - 5

Xử lý nghiêm người phụ nữ gom nước dừa thừa bán cho khách tại biển Thịnh Long - 6

Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch biển 2026. Ảnh: NL

Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long đã diễn ra lễ khai mạc Mùa du lịch biển 2026. Ảnh: NL

Theo số liệu thống kê, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua (từ 25/4 đến 3/5/2026), toàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 2,8 triệu lượt khách, tăng trưởng ấn tượng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh gian dối, mất vệ sinh như trên là vô cùng cần thiết để bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn thương hiệu du lịch Ninh Bình bền vững, chuyên nghiệp.

Lượng lớn các loại rác, rễ cây, thân tre, luồng… găm sâu xuống bãi cát, lởm chởm như “bãi chông”, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho du khách tắm biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Thượng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN