Xót xa gia cảnh của 4 sinh viên tử nạn trong vụ xe máy chở 5 đâm dải phân cách

Chính quyền địa phương nơi các nạn nhân cư trú cho hay, cả 4 sinh viên gặp nạn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiếc xe máy chở 5 tông phải giải phân cách.

Chiếc xe máy chở 5 tông phải giải phân cách.

Liên quan đến vụ xe máy chở 5 tông giải phân cách khiến 4 người tử vong, ngày 26/8, Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vì vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển xe đã uống rượu, tự tông vào giải phân cách mà không có tác động bên ngoài, hơn nữa 4 nạn nhân đã tử vong nên cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án.

Qua điều tra, bước đầu Công an TP.Thái Nguyên xác định, khoảng 0h ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận Tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Xe máy Exciter mang biển kiểm soát: 17B1-147.89 do nam sinh Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển chở theo 4 người đã tự đâm vào dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Các nạn nhân đều là sinh viên chuẩn bị nhập học tại trường Cao đẳng trên địa bàn TP. Thái Nguyên.

Ngày 26/8, ông Nguyễn Quyền Phong, Chủ tịch UBND xã Minh Khai (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) nơi em Lý Văn Phượng (SN 2002) cư trú cho hay Phượng là người dân tộc Dao, là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.

"Trong nhà, Phượng là người duy nhất được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học đầy đủ. Khi cháu vừa đi Thái Nguyên nhập học thì xảy ra tai nạn. Gia đình đã đón cháu về tổ chức hậu sự, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau", ông Phong nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Tương tự, trường hợp 2 em Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) và Sầm Văn Thuần cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Ông Lãnh Hứa Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trương Lương thông tin, gia đình cháu Thuần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố mẹ đang sống ly thân, kinh tế gia đình không khá giả.

"Thuần được gia đình cho đi học nhưng khi chưa kịp nhập học thì gia đình đã nhận tin dữ. Rất đông bà con lối xóm đã đến chia buồn cùng gia đình cháu Thuần khi cháu được đưa về quê nhà", ông Hoàng cho hay.

Riêng trường hợp cháu Triệu Thị Nga (SN 2004, trú xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), nạn nhân trẻ tuổi nhất cũng là người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong 4 người gặp nạn.

"Cháu Nga hiện đang ở với mẹ và anh trai. Người anh trai của cháu đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì hoàn cảnh gia đình cháu vắng bóng người cha, kinh tế khó khăn nên chúng tôi đã nhiều lần xuống động viên, thăm hỏi cũng như hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho cháu", ông Đàm Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến xót xa.

Nam thanh niên uống rượu, đi xe máy tốc độ cao khiến 4 sinh viên tử vong

Bước đầu cơ quan điều tra xác định xe máy chở quá số người quy định, lái xe sử dụng rượu bia, đi với tốc độ cao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN