Xôn xao clip nghi cá heo hồng chết trôi trên biển ở Hải Phòng

Sự kiện: Tin nóng

Clip lan truyền trên mạng chia sẻ hình ảnh xác một con cá heo màu hồng chết nổi trên mặt biển, kèm thông tin nghi do bị kích điện.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip chia sẻ về một con cá heo hồng đã chết, nổi trên mặt biển gần đảo Khỉ, thuộc vùng biển Cát Hải (Hải Phòng). Thông tin chia sẻ thêm, con cá heo hồng này chết nghi do bị kích điện.

Ngày 5/9, trao đổi với PV, anh N., người quay clip chia sẻ, khoảng 15h chiều 4/9, anh cùng một nhóm bạn đi câu tại vùng biển Cát Hải thì bắt gặp xác con cá heo hồng nổi trên mặt nước.

Cách đây 1 tuần, cũng tại vùng biển này, anh N. đã phát hiện 2 con cá heo gồm: 1 con màu xám, 1 con màu hồng. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu trên internet, anh N. biết được từng có cá heo hồng xuất hiện tại biển Đồ Sơn (Hải Phòng) cách đây khoảng nửa tháng.

“Tôi không biết con cá heo chết ở biển Cát Hải có phải là con cá heo ở Đồ Sơn hay không. Tuy nhiên, qua quan sát bề ngoài, tôi thấy nó rất giống”, anh N. chia sẻ.

Hình ảnh xác cá heo hồng trôi nổi trên vùng biển Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh xác cá heo hồng trôi nổi trên vùng biển Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo anh N., khu vực biển từ Đồ Sơn đến Cát Hải, tình trạng tàu kích điện đánh bắt thủy sản xuất hiện nhiều trong thời gian qua. Do dòng điện mạnh nên cá chết dạt vào khu vực kè rất nhiều, do đó, anh N. nghi cá heo chết do bị kích điện.

Trao đổi thêm với PV, đại diện Ban quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) cho hay, phía đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc.

Ngay chiều 4/9, khi nhận được thông tin, phía Ban quản lý đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn đi xác minh, đồng thời tìm xác cá để vớt tuy nhiên chưa tìm thấy.

Nếu chính xác là cá heo hồng chết thì sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cũng như Ban quản lý vịnh Cát Bà làm các thủ tục chôn cất cá.

Về thông tin cá heo chết nghi do kích điện, vị đại diện nói: “Chúng tôi sẽ xác minh thêm. Nếu có hiện tượng tàu kích điện hoạt động, chúng tôi sẽ phối hợp với các đồn biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật”, vị đại diện chia sẻ.

Trước đó, ngày 21/8, tại vùng biển Đồ Sơn xuất hiện 1 cá thể cá heo hồng hay còn gọi là cá heo Lưng Gù Thái Bình Dương. Đây là loài cá quý hiếm, có tên khoa học là Sousa chinensis, được liệt kê trong sách đỏ của Việt Nam ở mức nguy cấp (EN), ít thấy xuất hiện trong những năm gần đây.

Loại cá này có kích thước trung bình, chiều dài khoảng 2,8 m, cân nặng khoảng 280 kg, có mõm dài, vây lưng ngắn và rộng, đầu có một bướu. Con non thường có màu đen và xám, con trưởng thành có màu hồng hoặc trắng đặc trưng. Tuổi thọ của loài này khoảng 35-40 năm, khi trưởng thành khoảng 30 tuổi chúng sẽ có màu hồng.

Cá heo lưng gù Thái Bình Dương phân bố ở miền bắc Australia, miền nam Trung Quốc, vùng biển Indonesia và xung quanh vùng ven biển từ Ấn Độ Dương đến phía Nam Phi… Tại Việt Nam, cá heo hồng từng được tìm thấy ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Nguồn: [Link nguồn]

Đàn cá heo chen nhau chao lượn ven bờ biển Phú Yên

Lần đầu tiên đàn cá heo cả trăm con xuất hiện gần bờ biển Phú Yên đã được một nhóm người đi du lịch, câu cá trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN