Xe chở tử thi gặp nạn, 5 người trọng thương

Sáng 3/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân trong một vụ tai nạn giao thông hiếm gặp.

Nửa đêm 2/10, xe chở quan tài mang biển số 53M-9987 chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, do tài xế Huỳnh Văn Bôn điều khiển, đến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thì tông vào xe tải mang biển số 77H-3129 do Bùi Thái Học (27 tuổi, quê Bình Định) điều khiển.

Theo lời kể của nạn nhân, có thể tài xế xe chở quan tài ngủ gật nên đâm vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương nặng, gồm: anh Lê Công Khanh (47 tuổi), anh Lê Công Minh (39 tuổi) - em ruột anh Khanh, quê ở thành phố Hồ Chí Minh và anh Tô Thanh Hải, 36 tuổi, quê ở Quảng Ngãi - em rể anh Khanh. Hai tài xế xe khách là Huỳnh Văn Bôn và Nguyễn Thành Tâm bị thương nhẹ.

Xe chở tử thi gặp nạn, 5 người trọng thương - 1

Anh Lê Công Khanh (chồng chị Hơn) vẫn hôn mê tại Bệnh viện ĐK Khánh Hòa

Người trong quan tài là chị Bùi Thị Hơn (47 tuổi, quê xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), bị tử nạn tại TP HCM do xe buýt cán cách đây 2 hôm. Trong 5 người bị nạn có anh Lê Công Khanh (chồng chị Hơn) hiện vẫn còn hôn mê tại Bệnh viện Khánh Hòa.

Tin từ Quảng Ngãi cho hay, chiều nay (3/10), lúc đi chôn chị Hơn, một “tai nạn” hy hữu nữa đã xảy ra: Khi hạ huyệt, dây thừng giữ quan tài bị đứt khiến chiếc hòm rơi tự do, nắp hòm bung hẳn ra khỏi áo quan. Mọi người đưa tang chị Hơn đều bàng hoàng trước tai nạn liên tục và hy hữu như thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghiêm Nhan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN