Xe chở quá tải gần gấp 4 lần làm sập cầu, rơi xuống sông

Sự kiện: Tin nóng Lâm Đồng

Chiếc cầu giới hạn trọng tải 5 tấn nhưng xe tải chở phân bón nặng đến 18 tấn đi qua, khiến sập cầu, giao thông tê liệt.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ sáng ngày 27-4, trên địa bàn thôn Đạ Sơn, xã Đạ K' Nàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng), khiến xe tải bị rơi treo lơ lửng trên sông.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải loại 18 tấn chở đầy phân bón đi qua cầu khu vực 200 thuộc thôn Đạ Sơn, xã Đạ K' Nàng thì bất ngờ sập cầu, toàn bộ hàng hóa cùng chiếc xe bị rơi xuống sông.

Xe chở quá tải gần gấp 4 lần làm sập cầu, rơi xuống sông - 1

Cầu sập hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Đạ K' Nàng, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe chỉ có tài xế nhưng may mắn không bị thương, trên cầu khi đó cũng không có phương tiện nào khác nên không gây thiệt hại về người.

Được biết cầu khu vực 200 được xây dựng từ năm 2001, dài 28 mét, rộng 2,7 mét, giới hạn tải trọng xe dưới 5 tấn. Tuy nhiên xe tải chở đầy hàng đã vượt tải trọng gần gấp 4 lần vẫn bất chấp đi qua nên đã xảy ra sự cố.

Xe chở quá tải gần gấp 4 lần làm sập cầu, rơi xuống sông - 2

Phân bón và tài xế rơi xuống sông, rất may không thiệt hại về người.

Tới trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực giải phóng hiện trường để đưa phương tiện lên khỏi sông, giao thông qua lại bị tê liệt hoàn toàn.

Rùng mình hình ảnh nhịp cầu bị uốn cong như lò xo sau vụ sập cầu

Nhìn vị trí cầu Long Kiểng bị sập, nhiều người dân địa phương bàng hoàng, rùng mình và cho rằng rất may mắn khi cầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN