Xe bus chở học sinh "tấn công" căn cứ quân sự Mỹ

Một chiếc xe bus chở học sinh đã lao thẳng vào một căn cứ quân sự Mỹ và ủi sập tường một ngôi nhà.

Ngày 25/10, một chiếc xe bus chở 25 học sinh ở một trường trung học ở San Antonio, Mỹ đã lao thẳng vào một tòa nhà bên trong căn cứ quân sự Fort Sam Houston của Mỹ khiến 4 người bị thương.

Ông Brent Boller, phát ngôn viên của căn cứ Sam Houston xác nhận có 27 người trên xe bus gồm 1 nữ tài xế, một giáo viên và 25 trẻ em tại thời điểm xảy ra tai nạn. Trong số những người bị thương có nữ tài xế và 2 học sinh.

Xe bus chở học sinh "tấn công" căn cứ quân sự Mỹ - 1

Chiếc xe bus lao thẳng vào một ngôi nhà bên trong căn cứ Sam Houston

Nữ tài xế khai với nhà chức trách rằng chiếc xe bus đang trên đường chở các học sinh từ trường về nhà này bị mất phanh khiến tài xế không thể kiểm soát được tốc độ và cuối cùng phải lao thẳng vào ngôi nhà này.

Trong thời điểm chiếc xe bus đâm sập tường và húc thẳng vào ngôi nhà, có 7 người đang có mặt trong nhà, nhưng rất may là không có ai bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt và nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương tới trung tâm quân y San Antonio chữa trị và hiện họ đã bình phục.

Xe bus chở học sinh "tấn công" căn cứ quân sự Mỹ - 2

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế

Tại hiện trường, gần một nửa chiếc xe bus vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà khiến các thành viên trong gia đình này phải chuyển đến ở trong một ngôi nhà tạm.

Các kỹ sư công binh đã được điều tới hiện trường để phá dỡ tường ngôi nhà này trước khi kéo chiếc xe bus ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN