Canada: Xe bus đâm tàu hỏa, 6 người chết thảm

Một xe bus đã lao thẳng vào tàu hỏa ở nơi giao cắt khiến ít nhất 6 người chết và 30 người bị thương.

Ngày 18/9, các quan chức tình trạng khẩn cấp Canada cho biết một chiếc xe bus hai tầng đã đâm vào một chiếc tàu ở khách ở ngoại ô Ottawa khiến 6 người trên xe bus thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Những người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại một điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ngay trong giờ cao điểm.

Canada: Xe bus đâm tàu hỏa, 6 người chết thảm - 1

Đầu xe bus bị xé toạc sau khi đâm vào tàu hỏa

Phần đầu của chiếc xe bus 2 tầng bị xé rời ra trong khi đầu máy của đoàn tàu Via Rail bị chệch hẳn ra khỏi đường ray sau khi bị xe bus đâm vào sườn. Rất may là các toa chở khách của đoàn tàu này không bị lật và không chịu nhiều thiệt hại sau cú đâm này.

Một hành khách trên xe bus nói rằng tài xế có vẻ như không để ý đến đoàn tàu đang lao tới trong khi đèn báo và thanh chắn đang hạ xuống, bất chấp việc các hành khách trong xe hoảng hốt liên tục cảnh báo tài xế.

Ông Gregory Mech, một hành khách ngồi trên tầng 2 của chiếc xe bus kể lại: “Mọi người trên xe hét lên ‘Dừng lại, dừng lại!’ với tài xế, nhưng chiếc xe vẫn lao tới và đâm sầm vào đoàn tàu. Tôi có thể nhìn thấy những thi thể nằm rải rác trên đường tàu. Thật kinh khủng!”

Hãng đường sắt Via Rail, đơn vị đường sắt vận tải hành khách quốc gia của Canada cho biết các hành khách trên tàu không ai bị thương nặng. Những hành khách này cho biết họ chỉ cảm nhận thấy chấn động nhỏ khi con tàu bị đâm vào.

Một hành khách đi tàu nhớ lại: “Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là một cú xóc, rồi sau đó tôi thấy khói bốc lên. Tôi đã nghĩ là đoàn tàu vừa bị trật bánh, và sợ rằng chúng tôi sẽ bị lật nhào.” Ông này cho biết ông đã giật mình khi bước xuống tàu và nhìn thấy chiếc xe bus trở thành một đống sắt vụn dúm dó.

Canada: Xe bus đâm tàu hỏa, 6 người chết thảm - 2

Các nạn nhân bị văng ra khỏi xe bus

Xe cứu thương và cứu hỏa đã lao tới hiện trường trong khi các nhân viên cứu hộ giúp đỡ các hành khách xuống tàu. Một hành khách đi tàu cho biết anh đã nhìn thấy chiếc xe bus lao về phía đường tàu và anh biết sẽ xảy ra va chạm: “Tôi biết thế nào nó cũng đâm vào đoàn tàu. Chiếc xe bus cứ lao tới mà không chịu dừng lại trước rào chắn.”

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã bày tỏ sự “đau buồn sâu sắc” khi nghe tin về vụ tai nạn này. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai ở Canada chỉ trong vòng một thời gian ngắn, sau khi một đoàn tàu chở dầu phát nổ ở thị trấn Lac-Megantic cách đây vài tháng khiến 50 người thiệt mạng.

Hai hãng tàu lớn của Canada là Hãng xe lửa Quốc gia Canada và Hãng xe lửa Thái Bình Dương Canada đang xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn đường sắt của mình sau vụ tai nạn kinh hoàng thiêu rụi toàn bộ khu vực trung tâm thị trấn Lac-Megantic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN