Vừa vui liên hoan, loạt tài xế "ma men" thoắt buồn vì bị giữ xe, phạt nặng

Sự kiện: Tin nóng

Liên hoan có sếp mới, gặp mặt bạn bè... là những lý do để nhiều người vui nâng ly rồi vẫn lái xe và kết quả là bị phạt nặng, bị giữ xe.

Ngày 26/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, chỉ tính từ đầu tháng 3 đến nay, các tổ công tác của đơn vị kiểm tra theo chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đã lập biên bản xử lý trên 200 trường hợp vi phạm.

Trong số trên 200 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, có 3 tài xế ô tô, còn lại là xe máy.

Người đàn ông đi liên hoan sếp mới, về "dính" nồng độ cồn bị CSGT giữ xe máy trên đường Lê Đức Thọ

Người đàn ông đi liên hoan sếp mới, về "dính" nồng độ cồn bị CSGT giữ xe máy trên đường Lê Đức Thọ

Trước đó, vào chiều 25/3 ghi nhận của PV Báo Giao thông tại nút giao thông Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiến hành dừng xe máy Exciter mang BKS 36C-274.xx do một người đàn ông điều khiển.

Ngay sau khi vào chốt, người điều khiển xe máy Exciter mang BKS 36C-274.xx là anh Mai Đức T. (SN 1984, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đã thẳng thắn nhận vừa uống bia tại buổi liên hoan sếp mới về công ty.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh T. vi phạm nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Anh T. chia sẻ, đã vài tháng nay không uống 1 chén rượu, cốc bia nào, hôm nay liên hoan sếp mới mời, nể quá có uống vài cốc bia, ai dè vui chưa hết thì đã bị xử phạt.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Thọ

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Thọ

Tiếp đó, Tổ công tác dừng xe máy LX màu đỏ mang BKS 15B1-745.xx do anh Phan Tuấn V. (SN 1989, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển. Kết quả kiểm tra, anh V. cũng vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí khở.

Tại chốt CSGT, anh V. cũng trình bày, cơ quan liên hoan, sếp phó thăng chức lên giám đốc, mọi người vui chúc mừng nên anh cũng đã uống vài cốc bia tại quán. Anh V. khẳng định uống ít nên bản thân vẫn tỉnh táo, mong muốn CSGT bỏ qua vi phạm.

Tuy nhiên, Tổ công tác đã giải thích rõ việc vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ khiến anh V. dễ gây ra tình huống mất ATGT, nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh; đồng thời yêu cầu anh V. hợp tác ký biên bản. Anh V. sau đó đã "tâm phục khẩu phục" kí vào biên bản vi phạm.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Hà Nội) lập biên bản các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Hà Nội) lập biên bản các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn

Tương tự, trường hợp anh Phạm H. (SN 1999, ở Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe máy 73K2-973.xx vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Anh H. trình bày vừa cùng nhóm bạn liên hoan lâu ngày không gặp nhau ở quán bia Thu Hằng trên đường Lê Đức Thọ, không nghĩ bị CSGT kiểm tra.

Thiếu tá Vũ Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, cả 3 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở trên đều chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở - là mức thấp nhất trong khung xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tương ứng với mức vi phạm này, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước GPLX từ 10-12 tháng và ngoài ra còn bị tạm giữ xe máy đến 7 ngày theo qui định.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin, sau thời gian dịch bệnh Covid-19 tăng mạnh, đến nay dường như Hà Nội đã vượt qua đỉnh dịch, mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, các nhà hàng, quán xá hoạt động trở lại kéo theo tình trạng người dân tụ tập, ăn nhậu, liên hoan... và vẫn tham gia giao thông.

"Nắm bắt được thực tế trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cũng như Đội CSGT đường bộ số 6 phụ trách địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và địa bàn quận Cầu Giấy đã chủ động triển khai kế hoạch xuyên suốt trong năm kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vi phạm. Các tổ công tác sẽ linh hoạt lập chốt hoặc lưu động trên các địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để ngăn chặn, kéo giảm TNGT", Thiếu tá Chinh cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe máy lao xuống cống trong đêm, 3 bé gái tử vong

4 bé gái khoảng 13 tuổi đi chơi về trên một chiếc xe máy, khi qua đoạn mương nước do đường tối nên đã lao xe xuống cống sâu khiến 3 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN