Vụ trụ điện đổ xuống đường ở quận Tân Bình: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM nói gì?

Sự kiện: Tin ngắn

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã thông tin nguyên nhân dẫn đến sự cố trụ điện bị bật gốc ngã ra đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình.

Hiện trường trụ điện bị bật gốc ngã ra đường Lạc Long Quân.

Hiện trường trụ điện bị bật gốc ngã ra đường Lạc Long Quân.

Tối 16/4, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) thông tin liên quan đến sự cố trụ điện trên đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) bị bật gốc ngã ra đường.

Theo EVN HCMC, trước khi xảy ra sự cố tại khu vực trên, công ty TNHH Điện kỹ nghệ Đại Việt đang đào hố thi công công trình sát với trụ điện bị ngã (cách gần 1 m) trong điều kiện trước đó có mưa lớn, làm trụ điện hiện hữu bị ngã.

Sự cố trên không gây tai nạn về người nhưng đã gây gián đoạn cung cấp điện cho 101 khách hàng được cấp điện bởi trạm Long Quân 916.

Theo EVN HCMC, nguyên nhân trụ điện bị bật gốc là do một công ty đào hố thi công công trình sát với trụ điện.

Theo EVN HCMC, nguyên nhân trụ điện bị bật gốc là do một công ty đào hố thi công công trình sát với trụ điện.

Sau vụ việc, công ty điện lực Tân Bình đã thực hiện việc chuyển tải, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố tại hiện trường. Đến 17h23 cùng ngày, Điện lực Tân Bình đã tái lập cấp điện toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

Trước đó, gần 16h cùng ngày trụ điện trên đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình) bất ngờ bị bật gốc đổ ầm xuống đường. May mắn thời điểm xảy ra sự cố đường vắng phương tiện lưu thông.

Tại hiện trường, trụ điện nằm chắn ngang đường, dầu nhớt đổ khắp mặt đường.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Ớn lạnh hiện trường trụ điện bị bật gốc ngã ầm xuống đường ở quận Tân Bình

Trụ điện ở quận Tân Bình, TP.HCM bất ngờ bật gốc ngã ra đường kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người một phen kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN