Vụ thiếu nữ chết sau khi truyền nước: Kết luận đúng quy trình!

Sau khi truyền nước biển tại phòng khám đa khoa bệnh nhân đã bị tử vong. Theo kết luận của Hội Đồng chuyên môn bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình.

Sáng 2-7, lãnh đạo UBND quận Tân Phú (TP HCM) cho biết Hội đồng chuyên môn thuộc Sở Y tế TP đã có kết luận chính thức nguyên nhân Trần Thị Tố Uyên (SN 1996) bị chết sau khi truyền nước tại Phòng khám đa khoa Thành Mỹ và Bệnh viện quận Tân Phú.

Vụ thiếu nữ chết sau khi truyền nước: Kết luận đúng quy trình! - 1

Trần Thị Tố Uyên (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám trên địa bàn quận Tân Phú.

Theo kết luận, nguyên nhân dẫn đến việc Uyên tử vong là do viêm cơ tim.

Trong quá trình người nhà đưa đến Phòng khám đa khoa Thành Mỹ, bác sĩ đã chăm sóc, chuẩn đoán, điều trị đúng quy trình, không có sai sót. Ngoài ra, khi bệnh nhân có diễn biến nặng phòng khám đã chuyển đến bệnh viên gần nhất.

Vụ thiếu nữ chết sau khi truyền nước: Kết luận đúng quy trình! - 2

Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (quận Tân Phú)

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 12-6, chị Uyên đi bưng mâm quả đám cưới cho người thân. Sau đó, Uyên than mệt nên về nhà sớm. Lúc sau, Uyên được ba chở ra Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) để kiểm tra sức khoẻ.

Tuy nhiên, sau khi truyền nước vào một thời gian ngắn thì Uyên co giật có biểu hiện biến chứng. Một y tá đã đón taxi chở mọi người đến Bệnh viện quận Tân Phú nhưng Uyên đã tử vong trên đường chuyển viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo YÊN PHÚ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN