Vụ thảm sát ở Bình Phước: Khởi tố nghi can thứ 3

Sự kiện: Bình Phước

Nghi can thứ 3 liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước đã bị cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng.

Sáng 10.8, ông Phan Văn Phong - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước - cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 13.7, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai nghi can: Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Khởi tố nghi can thứ 3 - 1

Căn biệt thự, nơi xảy ra vụ thảm sát 6 mạng người, hiện được che kín bạt.

Thoại bị tình nghi được Nguyễn Hải Dương rủ tham gia vào kế hoạch cướp tài sản nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Nghi can Thoại bị một tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp vào tối 9.8 tại khu vực quận 12 (TP.HCM).

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, Thoại là bạn của Dương. Trước khi thời điểm vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ xảy ra, Dương đã lên kế hoạch, bàn bạc với Thoại về việc cướp tài sản của nhà ông Mỹ và được người này đồng ý. Tuy nhiên, khi chưa gây án Thoại đã từ bỏ ý định. Do không thuyết phục được Thoại, Dương đã rủ Vũ Văn Tiến tham gia thực hiện âm mưu của mình.

Trước đó, sáng 7.7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc cho gia đình ông Mỹ) đến làm thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Bà Loan đẩy cửa vào bên trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, ông chủ và vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Nga (42 tuổi) cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) nằm chết trên sàn nhà. Bà Loan chạy lên lầu thấy Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng. Khi công an đến hiện trường phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trước cổng nhà.

Công an tỉnh Bình Phước tập trung toàn lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận, khẩn trương truy tìm hung thủ. Bộ Công an cũng tăng cường lực lượng là các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm từ Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra.

Qua rà soát các mối quan hệ gia đình của nạn nhân, nổi cộm nhất có Nguyễn Hải Dương. Dương từng là người yêu của con gái nạn nhân nên được công an chú ý đặc biệt. Dương được công an mời về trụ sở làm việc khi đang cùng người thân của nạn nhân lo hậu sự.

Khai với cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ. Dương cho biết trước đây có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh. Tuy nhiên, do gia đình ngăn cản nên Dương thù hằn và tìm cách sát hại gia đình nạn nhân.

Để thực hiện ý đồ của mình, Dương lên kịch bản và chọn Vũ Văn Tiến là người giúp sức. Dương hứa khi vào trong nhà, trả thù được gia đình bạn gái cũ thì Dương sẽ trộm tiền bạc, nhiều tài sản giá trị để trả công cho Tiến và được Tiến đồng ý.

Rạng sáng 7.7, Dương cùng Tiến đi trên xe máy, mặc áo khoác, bịt mặt, đeo găng tay, mang ủng, 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện tới nhà ông Mỹ. Khi đến nơi, Dương gọi điện cho Dư Minh Vỹ ra mở cửa để cho tiền chơi game. Khi Vỹ mở cửa, Dương ra tay sát hại. Dương và Tiến vào bên trong căn nhà, sát hại thêm 5 người trong gia đình ông Mỹ. Riêng con gái út của ông Mỹ (18 tháng tuổi) thoát nạn.

Điều tra ban đầu, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ, còn Tiến là người giúp sức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN