Vụ nổ 3 người chết: Đầu đạn 105mm có sức công phá cỡ nào?

Sự kiện: Cà Mau

Đây là loại đầu đạn có sức công phá rất mạnh, phát tán mọi phía, nên khi nổ sẽ văng mảnh đi nhiều hướng.

Vụ nổ 3 người chết: Đầu đạn 105mm có sức công phá cỡ nào? - 1

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Liên quan đến vụ nổ đầu đạn, làm 4 người thương vong, xảy ra tại khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), trao đổi báo chí, thượng tá Trần Tấn Kiệt, Phó Tham mưu trưởng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định đầu đạn nổ là đầu đạn 105mm.

Theo thượng tá Kiệt, đây là loại đầu đạn có sức công phá rất mạnh và phát tán mọi phía, nên khi nổ sẽ văng mảnh đi nhiều hướng và gây sát thương bằng các mảnh vụn. Bán kính sát thương khoảng 25m (đối với địa hình trống trải).

Vụ nổ 3 người chết: Đầu đạn 105mm có sức công phá cỡ nào? - 2

Vị trí đầu đạn pháo 105mm phát nổ tạo thành một hố sâu

“Hiện nay, các loại đầu đạn sau chiến tranh còn sót lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhiều nhất các loại đầu đạn: 105mm, 155mm,… Đây là các loại đạn được quân đội Mỹ sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Thời gian qua, công tác rà soát bom, mìn được các cơ quan chức năng làm rất tích cực. Có rất nhiều trường hợp người dân phát hiện, thông báo cơ quan chức năng đến thu gom, xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người giấu trong nhà dùng làm dụng cụ gia đình”, thượng tá Kiệt thông tin thêm.

Nói về cấu tạo của đầu đạn nổ 105mm, ông Nguyễn Trọng Sỹ, Trợ lý pháo binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) cho biết, đầu đạn nổ 105mm được cấu tạo gồm 4 phần: ống thuốc phóng, hạt lửa, đầu đạn, thân đạn. Phần đầu đạn chứa thuốc nổ TNT đúc thành khối, ở đầu có ren liên kết ngòi nổ. Tầm bắn xa nhất của loại đầu đạn 105mm này là 11550m. Trọng lượng đầu đạn này là 14,97 kg.

Vụ nổ 3 người chết: Đầu đạn 105mm có sức công phá cỡ nào? - 3

Người dân và cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả và lo mai táng cho người bị nạn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng cùng ngày tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1966, ngụ khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời) đã xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến ông Thắng tử vong tại chỗ. Hai người khác là chị Lê Thúy Duy (21 tuổi, con dâu ông Thắng) và cháu Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, cháu nội ông Thắng) tử vong trên đường đi cấp cứu và 1 người bị thương nhẹ ở tay là chị Lê Thị Ny (SN 1987, hàng xóm ông Thắng).

Vào thời điểm trên, ông Thắng dùng đầu đạn pháo kê đầu máy xe bị hư, rồi hàn. Trong lúc đang hàn, bất ngờ đầu đạn phát nổ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàn xì đầu đạn phát nổ, 5 người thương vong

Vụ nổ đầu đạn vào sáng sớm ở Cà Mau làm 3 tử vong, 2 người bị thương đang được cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh ([Tên nguồn])
Cà Mau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN