Vụ nghi ngộ độc rượu, 2 người chết: 8 người uống 5 lít rượu pha nước ngọt

Sự kiện: Tin nóng

Hiện quán Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú đã đóng cửa và cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc.

Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra tại quán Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B làm 2 người tử vong, 6 người khác bị thương.

Chủ quán Mr Bao là ông Đỗ Quốc T., 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp.

Quán Mr Bao nơi xảy ra vụ việc.

Quán Mr Bao nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, trong ngày 5/8, ông T. đưa 2 nhân viên của quán là anh Lê Quốc K. (20 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn C. (19 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) vào Bệnh viện Lê Văn Việt, TP Thủ Đức. Hai người này có biểu hiện mệt mỏi, nhận thức kém, mơ màng không làm chủ được bản thân

Đến 15h30 cùng ngày, anh C. tử vong, riêng anh K. được đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông T. đã đến Công an phường Phước Long B trình báo.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua kết quả điều tra ban đầu, đêm 3/8, anh K. được giao nhiệm vụ trông coi quán nhậu trên. Tại đây, anh K. rủ 5 nhân viên của quán cùng 2 người bạn khác tổ chức ăn uống.

Nhóm 8 người mua thức ăn từ bên ngoài mang về và lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán pha với nước ngọt và uống hết.

Sau đó, cả nhóm ra về và xảy ra tình trạng nghi ngộ độc rượu, 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hiện quán Mr Bao đã đóng cửa và gắn bảng “quán tạm nghỉ để sửa chữa”.

Một số người dân cho hay, hôm qua 5/8, công an có mặt tại quán để làm việc.

BV Nhân dân Gia Định đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc.

BV Nhân dân Gia Định đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho hay, đơn vị đã cử người đến TP Thủ Đức để phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Bệnh viện Lê Văn Việt, TP Thủ Đức xác nhận chiều 5/8, đơn vị tiếp nhận 5 sinh viên nhập viện nghi ngộ độc rượu.

Trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau đó, 2 bệnh nhân khác được đưa đến BV Nhân dân Gia Định, 1 bệnh nhân nặng được chuyển đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Trong khi đó, từ 15h đến 19h ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định liên tục tiếp nhận 4 trường hợp gồm 2 nam, 2 nữ chuyển tuyến với chẩn đoán ngộ độc Methanol.

Trong đó có 1 trường hợp bị toan chuyển hoá nặng, thở máy và 1 trường hợp phải lọc máu điều trị tại khoa Hồi sức – Tích cực chống độc.

2 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội tiết – Thận.

Nguồn: [Link nguồn]

2 sinh viên tử vong, 6 nguy kịch sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc

8 sinh viên uống rượu tại quán trên đường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) và có biểu hiện bị ngộ độc, 2 người đã tử vong, 6 người nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ninh Sự ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN