Vụ lật xe khách giường nằm khiến 12 người thương vong: Xe mất phanh khi xuống dốc

Sự kiện: Tin nóng

Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lật xe khách giường nằm xảy ra trên Quốc lộ 6 (Hoà Bình) khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương là do xe mất phanh khi xuống dốc.

Trưa 22-11, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn chiếc xe khách giường nằm gặp nạn trên Quốc lộ 6 rạng sáng cùng ngày khiến 12 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách giường nằm khiến 12 người thương vong nhìn từ trên cao - Ảnh: Như Quỳnh

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách giường nằm khiến 12 người thương vong nhìn từ trên cao - Ảnh: Như Quỳnh

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 22-11, tại Km 118+500 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tằm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 20B-009.11 loại 38 chỗ nằm, 2 chỗ ngồi, trên xe chở 35 hành khách, do anh Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, ngụ tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái bình) điều khiển lưu thông theo hướng Sơn La đi Hà Nội.

Khi đến Km 118+500 xe tông vào dải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái đường hướng Sơn La - Hà Nội, sau đó tiếp tục tông vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường cùng hướng rồi lật đổ nghiêng bên trái.

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương - Ảnh: Như Quỳnh

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương - Ảnh: Như Quỳnh

Hậu quả, vụ tai nạn lật xe khách giường nằm khiến 2 hành khách trên xe gồm anh Lường Văn M. (SN 1968, ngụ tại bản Pá Phang 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và anh Hoàng Văn Ph. (SN 1991, ngụ tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) tử vong.

Ngoài ra còn 10 hành khách ngồi trên xe bị thương (chấn thương phần mềm), chiếc xe ôtô BKS 20B-009.11 hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Tân Lạc đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ lật xe khách giường năm được xác định do xe mất phanh

Nguyên nhân ban đầu của vụ lật xe khách giường năm được xác định do xe mất phanh

Theo Công an huyện Tân Lạc, nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách giường nằm do xe xuống dốc mất phanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hiện trường vụ lật xe khách giường nằm 2 người tử vong ở Hòa Bình

Vị trí xảy ra tai nạn nằm tại một khúc cua gấp. Tại hiện trường, nhiều hành lý của hành khách nằm vương vãi đầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN