Vụ giàn khoan: "Đấu tranh bằng pháp lý, không nổ súng"

Ngày 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội do ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, chủ trì đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại đây, nhiều ý kiến cử tri bức xúc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa Việt Nam.

Vụ giàn khoan: "Đấu tranh bằng pháp lý, không nổ súng" - 1

Cử tri Đà Nẵng bức xúc về việc người Trung Quốc sinh sống bất hợp pháp tại Việt Nam

Cử tri Nguyễn Thành Chí nói: “Chúng ta đã tạo điều kiện cho người Trung Quốc đến Việt Nam. Bây giờ đâu đâu cũng có mặt người Trung Quốc, họ đến đây sống, làm việc và lấy vợ Việt Nam, có nguy cơ đồng hóa dân tộc ta”. Ông Chí hỏi đấu tranh như hiện nay thì đến bao giờ Trung Quốc mới trả Hoàng Sa lại cho Việt Nam.

Vụ giàn khoan: "Đấu tranh bằng pháp lý, không nổ súng" - 2

Ông Nguyễn Bá Thanh: "Chúng ta phải đấu tranh bằng biện pháp hòa bình".

Trả lời cử tri, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có 7 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động, kinh doanh. Theo ông Viết, các doanh nghiệp này đều hoạt động đúng luật tại các khu công nghiệp. Về dư luận người Trung Quốc mua đất Đà Nẵng, chính quyền đã kiểm tra và chưa phát hiện trường hợp nào.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép, ông Nguyễn Bá Thanh nói: Dân tộc Việt Nam phải đấu tranh và đấu tranh bằng biện pháp hòa bình. “Nếu đánh nhau thì cả hai nước sẽ có không ít thương vong. Đất nước mình đã chiến tranh nhiều nên thấm thía rồi, giờ phải yêu chuộng hòa bình. Không vì tấc biển ngoài đó mà nổ súng gây thương vong. Cố gắng bằng biện pháp hòa bình, dùng pháp lý để đấu tranh.” - ông Thanh nhấn mạnh.

Trước các ý kiến về nạn tham nhũng, ông Thanh cho biết các vụ án tham nhũng còn nhiều và phải chia ra để xét xử. Riêng vụ án Dương Chí Dũng, vụ này vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm một số tình tiết và sẽ xét xử trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN