Vụ em trai cắt chân chị: Khó nối lại chân

“Nạn nhân bị rất nhiều tổn thương ở chân phải, các cổ chân bị biến dạng nặng, khả năng nối chi là rất khó”.

Liên quan đến vụ em trai cắt chân chị tại bệnh viện Xanh - Pôn, Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV đã trao đổi với báo chí chiều tối hôm nay (3/1).

Theo ông Tô, hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại khu hồi sức cấp cứu của BV.

Ông Tô nhận định, nạn nhân bị rất nhiều tổn thương ở chân phải, các cổ chân bị biến dạng nặng, khả năng nối chi là rất khó.

Theo lời kể của PGS Nguyễn Công Tô, trước khi xảy ra vụ việc, y tá trực đã đi kiểm tra các phòng, khi tới giường bệnh nhân Dung (nạn nhân của vụ việc), có 2 người nhà chăm sóc và đang xoa bóp cho bệnh nhân đỡ mỏi.

Đến khoảng 3h sáng ngày 2/1, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, y tá trực đã chạy sang phòng bệnh nhưng không thấy việc gây tổn thương cho nạn nhân. Chỉ đến khi y tá tới gần bệnh nhân để bắt mạch thì người nhà bệnh nhân gạt tay, đẩy y tá và rút hung khí đe dọa, trong lúc đó, hung thủ tiếp tục làm tổn thương người bệnh. Trong khi đó, người nhà các bệnh nhân khác rất hoảng và sợ hãi.

Vụ em trai cắt chân chị: Khó nối lại chân - 1

Cuộc họp báo về vụ em cắt chân chị xảy ra ở bệnh viện Xanh- Pôn Hà Nội

Nhân viên y tá và bác sỹ trực hôm đó đã xác nhận 2 người có mặt tại hiện trường gây ra vụ việc này.

PGS Nguyễn Công Tô cho biết trong lúc xảy ra vụ việc, các y tá và bác sỹ trực vừa phải tập trung cấp cứu bệnh nhân, vừa phải ngăn cản hung thủ, đồng thời gọi điện báo cáo lãnh đạo và gọi cơ quan công an.

Theo vị Phó Giám đốc Bệnh viện, hiện tài liệu và chứng cứ của vụ việc, phía BV Xanh- Pôn đã chuyển sang bên cơ quan công an ngay sau khi vụ việc xảy ra để xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng đã họp và sẽ rà soát lại toàn quy trình khám chữa bệnh cũng như an ninh trật tự của bệnh viện, đồng thời rà soát quy tắc và quy chế nội bộ bệnh viện cũng như mối liên hệ với hệ thống bảo vệ ở bên ngoài như lực lượng 113, công an phường… để đảm bảo sức khỏe và an ninh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

BS Phạm Mạnh Thân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Xanh - Pôn cho biết, về nguyên tắc, BV nào cũng phải có giờ để người nhà vào thăm bệnh nhân, BV Xanh - Pôn không ngoại lệ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bệnh nhân đặc biệt nếu cần thì bác sỹ sẽ gọi người nhà bệnh nhân vào. Khi vào chăm sóc bệnh nhân, người nhà sẽ được phát áo và thẻ người nhà, mỗi một lần chỉ một người được phép vào thăm bệnh nhân. Và để trông đêm thì BV chỉ cho phép duy nhất một người nhà ở lại chăm sóc và phải có áo, thẻ người nhà bệnh nhân. Trong trường hợp này, có 2 người nhà chăm sóc nạn nhân vì có thể họ nói với y tá trực là thay nhau chăm sóc bệnh nhân.

Trước đó, một số tờ báo đưa tin, rạng sáng 2/1, tại bệnh viện Đa Khoa Xanh - Pôn, Hà Nội, một nữ bệnh nhân đã bị chính người thân dùng dao cắt cụt chân tay. Nạn nhân là bà Trần Thanh Dung (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại khoa Sọ não 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN