Vụ đường phát nổ: Đã xác định nguyên nhân

Sự cố chập điện kết hợp với khí metan gây nổ là nguyên nhân chính trong vụ mặt đường phát nổ vừa qua tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Sáng 6/11, Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM đã chính thức công bố nguyên nhân gây ra vụ nổ mặt đường tại số nhà 236 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo đó, nguyên nhân chính gây nên vụ cháy nổ là do đoạn cáp điện bị tổn thương trong quá trình thi công đường ống cấp nước, có khả năng bị ảnh hưởng của triều cường gây ra sự cố chập điện tạo hiện tượng hồ quang điện, phát sinh ra nguồn nhiệt lớn gây tiếng nổ và cháy cục bộ.

Qua phân tích mẫu không khí thu được trong hố sau vụ cháy nổ, phát hiện có khí metan với hàm lượng cao bất thường (0,2 - 2%), do vậy không loại trừ khả năng hiện tượng cháy bùng sau khi phát nổ là do có khí metan nồng độ cao trong hố.

nguyen nhan mat duong phat no  Mat duong phat no o HCM  no mat duong  mat duong boc khoi  mat duong phat no  mat duong no  mat duong boc khoi  duong no  no duong  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Nhiều hạt đồng thu được tại hiện trường do hiện tượng chập điện

Sở Khoa học & Công nghệ cũng cho rằng, hiện tượng cháy nổ này chỉ mang tính cục bộ, tức thời và không có tác động đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Qua việc này, Sở cũng kiến nghị các đơn vị có liên quan khi thi công các công trình ngầm cần phải hết sức thận trọng, lưu ý tránh làm tổn thương đến các công trình ngầm khác xung quanh để không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trước đó, chiều 28/10 trên đường Bình Lợi, đoạn trước nhà số 236, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã xảy ra một vụ nổ ngay trên mặt đường. Vụ nổ đã khiến lớp nhựa đường bị hất tung lên tạo thành hố rộng khoảng 20cm, sâu gần 40cm. Liên tiếp sau đó nhiều tiếng nổ khác vang lên, rồi một cột lửa bốc cháy dữ dội được hình thành khiến nhiều người hoảng hốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN