Vụ điện giật 4 người chết, 3 người bị thương: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Sự kiện: Tin nóng

Một nhóm người đang thi công cột viễn thông thì xảy ra tai nạn, cột bê tông ngã vào đường dây điện và đè lên nhóm người này, khiến 7 người thương vong.

Vụ điện giật 4 người chết, 3 người bị thương: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ - 1

Đường dây điện 35KV bị cột bê tông chạm làm đứt dây, khiến 7 người thương vong.

Ngày 28/6, thông tin từ chính quyền UBND huyện Qùy Hợp, Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương và các cấp đã trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để hỏi thăm, động viên. Đồng thời giữa các bên liên quan đến vụ việc này, đang tích cực phối hợp với nhau để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện giật khiến 7 người thương vong.

Theo ông Tạ Quang Lịch - Giám đốc Công ty Điện lực Quỳ Hợp, phía đơn vị viễn thông thuê người dựng cột điện nhưng lại không thông báo cho ngành điện lực để ngắt điện. Trong khi đó, khoảng cách cột điện lại nằm quá gần với đường dây điện 35KV, không đảm bảo an toàn nên dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 26/6, nhóm công nhân thi công cột điện viễn thông bắc qua xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp thì xảy ra tai nạn khiến cột bê tông ngã làm đứt đường dây điện 35 KV. Vụ tai nạn khiến 4 người chết gồm: Nạn nhân Trương Minh Tuấn (SN 1984, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn), Bùi Văn Tý (SN 1977), Trương Văn Toàn (SN 1981), Trương Văn Quân (SN 1986) tất cả đều ở xóm Xuân Sơn và xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, 3 người bị thương là nạn nhân Trương Văn Ngợi, Hoàng Văn Nghi, Trương Văn Tùng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ điện giật 4 người chết, 3 người bị thương: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ - 2

Nhóm công nhân đang thi công để xảy ra sự việc là của một công ty thứ 3, do công ty viễn thông Viettel thuê. Người trực tiếp thuê các công nhân là nạn nhân Trương Minh Tuấn (cán bộ địa chính xã Hạ Sơn, đã tử vong), với tiền công 200.000 đồng/ngày. Các nạn nhân đều là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động và là anh em họ hàng với nhau.

ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Viettel chi nhánh Nghệ An chia sẻ với báo chí: “Nhận được thông tin về sự cố, chúng tôi đã cử cán bộ lên hiện trường ngay trong đêm. Hiện tại đang phối hợp với cơ quan địa phương để hỗ trợ cho các nạn nhân. Việc thi công kéo cáp đường dây này thì phía Viettel đã ký hợp đồng với một công ty thi công và họ tự thuê người để làm. Sai hay vi phạm như thế nào thì cơ quan công an đang điều tra, cụ thể nội dung thế nào thì chúng tôi cũng đang chờ kết quả”.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Vụ 4 người bị điện giật tử vong: Đại tang xóm nghèo, bi đát cảnh mồ côi

Trong những ngôi nhà cấp bốn, xót xa tiếng khóc của mẹ gọi con, vợ gọi chồng, con gọi bố… Đại tang nơi xóm nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN