Vụ chìm tàu: Điều trực thăng tới cứu hộ

Sau vụ chìm tàu, 2 chiếc trực thăng của sư đoàn 370 đến hiện trường trực tiếp cứu hộ và tìm kiếm thi thể người gặp nạn.

Điều động trực thăng đến cứu hộ con tàu bị chìm

Sáng ngày 3/8, Thượng tá Phạm Long Bào -Trưởng đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM có mặt tại hiện trường cho biết, sau vụ chìm tàu đã điều động 2 chiếc trực thăng của sư đoàn 370 đến hiện trường trực tiếp cứu hộ và tìm kiếm thi thể người gặp nạn.

Theo Thượng tá Bào, khoảng 21h đêm 2/8, sau khi nhận được tin chìm tàu tại Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, đồn Biên Phòng Long Hòa đã huy động 8 phương tiện tàu cứu hộ cùng 60 chiến sĩ thuộc các đơn vị vào cuộc giải cứu con tàu chìm.

Đến khoảng 1h sáng, Bộ đội biên phòng, Cảng vụ hàng hải, lực lượng tìm kiếm cứu hộ  cứu nạn khu vực 3, Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ, lực lượng đảm bảo hàng hải đã cứu vớt được 17 nạn nhân. Đến khoảng 3h sáng đoàn cứu hộ tiếp tục vớt được 4 người còn lại.

Theo nhận định ban đầu của Thượng tá Bào, có khả năng nguyên nhân khiến con tàu bị chìm là do lái tàu không thuộc đường đi và do sóng to gió lớn đánh tàu chìm.

Đến khoảng 14h chiều nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy được thi thể một người phụ nữ tên Nông Thị Thiên (30 tuổi) người thứ 2 là một phụ nữ mặc áo sơ mi đen (chưa xác định được danh tính).

Theo xác minh ban đầu, thời điểm gặp nạn con tàu trên có 30 người do Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (địa chỉ KCN Dầu Khí Soài Rạp, xã Kiến Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang), thuê phương tiện của Công ty Cổ phần Việt Séc gồm 3 chiếc chở công nhân đi Vũng Tàu, xuất phát tại thị trấn Vàm Láng (Gò Công Đông) lúc 17h30 chiều 2/8.

Trên phương tiện bị chìm gồm 30 người 5 nữ 25 nam, có một cặp vợ chồng quốc tịch Mỹ do tài công Phạm Duy Phúc và thợ máy Nguyễn Văn Dương điều khiến. Đến khoảng 19h 2/8, phương tiện đi đến địa điểm trên bị sóng to làm phương tiện lật úp.

Vụ chìm tàu: Điều trực thăng tới cứu hộ - 1

Lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm những nạn nhân mất tích

Anh Nguyễn Văn Dương (SN 1985, ngụ TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) - là thợ máy trên tàu bị nạn kể lại, trước lúc con tàu bị chìm đa số đều mặc áo phao, nhưng còn một số không mặc theo quy định.

Khoảng chừng 10 phút sau, một con gió mạnh xuất hiện, kèm với đó là những con sóng làm chao đảo cả con tàu. Ít phút sau thì con tàu lật nghiêm rồi chìm hắn xuống đáy biển.

Trục vớt được tàu bị nạn lai dắt về Vũng Tàu

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy phó Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, người trực tiếp tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện lực lượng cứu nạn đã trục vớt được chiếc tàu bị chìm và đang lai dắt về Vũng Tàu. Hai tàu biên phòng và 1 ca nô của Hải đội 2 vẫn đang tích cực tìm kiếm người bị mất tích ở khu vực chiếc tàu bị nạn.

Theo Đại tá Trần Công Hiểu, tàu cao tốc H29 BP đã được đơn vị hợp đồng với Công ty CP công nghệ Việt Séc (trụ sở tại KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) sửa chữa.

Đại tá Hiểu cho hay, ngày 10/6 do Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc bàn giao hai tàu cao tốc đa năng, hiện đại H790 và H29 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để làm nhiệm vụ.

Tàu H790 có chiều dài 7,9m, rộng 2m, với công suất 150CV có khả năng chở 14 người. Tàu H29 dài 8,5m, rộng 2,25m, với công suất 200CV có khả năng chở 18 người.

Cả hai tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có tốc độ tối đa lên tới 60km/giờ, rất linh hoạt, khả năng chống lật rất tốt nên dễ dàng quay trở ở tốc độ cao. Đặc biệt, vỏ tàu được chế tạo hai lớp và bằng vật liệu tổng hợp PPC (Polypropylen Copolymer) nhẹ hơn nước giúp cho tàu không thể chìm.

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc (đóng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu) là đơn vị trực tiếp đóng hai tàu này.

Theo đại tá Hiểu, sau một thời gian hoạt động thì hai tàu này bị trục trặc lỗi kỹ thuật, hư hỏng máy. Ngày 9/7, Bộ đội biên phòng đã đưa hai tàu này đến Công ty CP công nghệ Việt Séc để sửa chữa lại. Còn việc công ty này đưa hai tàu đi chở khách rồi bị nạn thì đơn vị không biết được.

Ngay khi nhận tin xảy ra sự cố, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến liên hệ làm việc tại địa chỉ công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc nhưng công ty này đóng cửa không tiếp khách.

Liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng công ty này, đại diện công  ty Công ty Cổ phần công nghệ Việt Séc chỉ nói sự việc không liên quan đến công ty, đây là việc cá nhân lấy tàu đi chơi bời rồi xảy ra tai nạn.

Được biết, Công ty CP Công nghệ Việt Séc chuyên chế tạo cano, tàu thuyền, du thuyền tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn - Lê Mai ([Tên nguồn])
Chìm tàu ở Cần Giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN