Vụ cháy nhà trọ làm 2 người chết ở Đê La Thành: Khởi tố ông Hiệp “khùng”

Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Hiệp “khùng” để điều tra sau vụ cháy khu nhà trọ của ông này làm 2 người chết.

Vụ cháy nhà trọ làm 2 người chết ở Đê La Thành: Khởi tố ông Hiệp “khùng” - 1

Vụ cháy khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp làm 2 người chết.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Ông Hiệp được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm nhiều ngôi nhà bị cháy, trong đó có khu nhà trọ cho thuê của ông Nguyễn Thế Hiệp.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy, đêm 21/9, lực lượng chức năng phát hiện 2 tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2 khu nhà trọ của ông Hiệp cho thuê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định danh tính 2 nạn nhân xấu số là anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hạ Thị Lành (SN 1977, cùng quê quán thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp để thăm nom con là cháu T.C.M đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả pháp y tử thi, ban đầu nhận định 2 nạn nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình để điều tra.

Xác minh danh tính 2 xác chết ở khu nhà trọ bị cháy của ông Hiệp “khùng”

Cơ quan công an đang xác minh danh tính 2 thi thể được tìm thấy tại khu nhà trọ bị cháy của ông Hiệp “khùng” trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Vụ cháy 19 ngôi nhà ở đường Đê La Thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN