Vụ cháy 6 người chết: Vợ chồng cùng 3 con thơ thiệt mạng

Sự kiện: Tin nóng Thời sự

Cả 6 nạn nhân trong vụ cháy này cùng một gia đình, gồm 2 vợ chồng, 3 con thơ và 1 người cháu.

Vụ cháy 6 người chết: Vợ chồng cùng 3 con thơ thiệt mạng - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tất Thành Cang (áo trắng) đang chỉ đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM và các lực lượng liên quan sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy

Sáng nay (16.12), Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra trong con hẻm 453/6 Lê Văn Sỹ (P.12, Q.3, TP.HCM), khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, lực lượng chữa cháy nhận được tin báo vào lúc 0h10 ngày 16.12 và đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện tới cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường lúc 0h15, triển khai chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 0h28 cùng ngày.

“Trước khi lực lượng PCCC đến nơi, lực lượng phường đội và bảo vệ khu phố đã tham gia chữa cháy ban đầu và phát hiện 5 thi thể nạn nhân. Khi đến nơi, lực lượng PCCC phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân”, Sở Cảnh sát PCCC cho biết.

Căn nhà trong vụ việc do ông Nguyễn Ngọc Thông (SN 1957) làm chủ, gồm 1 trệt, 1 gác lửng và 1 lầu, vách khung nhôm, trần thạch cao, mái lợp tôn. Căn nhà được ông Thăng thuê lại để bán cà phê ở tầng trệt.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 10 người, 6 người bị kẹt ở tầng trệt, còn 4 người ở lầu 1 đã tự thoát ra ngoài (trong đó có 2 người bị thương) bằng cách nhảy lầu và được người dân đỡ bên dưới.

Vụ cháy 6 người chết: Vợ chồng cùng 3 con thơ thiệt mạng - 2

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

Vụ cháy đã khiến 6 người chết và 2 người bị thương. Trong đó có một gia đình gồm vợ chồng và 3 con nhỏ cùng thiệt mạng thương tâm. Ngoài ra, một người khác là cháu của người chồng trong gia đình trên cũng thiệt mạng.

Về tài sản, vụ việc gây cháy hoàn toàn 53,2 mét vuông diện tích tại tầng trệt của căn nhà cùng 6 xe máy, 2 xe đạp, 1 tủ lạnh cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Liên quan tới vụ việc, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng phải phân công rõ rằng bằng văn bản và trước mắt chăm lo chu đáo chuyện hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng.

“Phải bảo vệ kỹ hiện trường để sớm tìm ra nguyên nhân, xác định rõ nguyên nhân công bố cho dư luận biết”, ông Cang chỉ đạo.

Vụ cháy 6 người chết: Vợ chồng cùng 3 con thơ thiệt mạng - 3

Tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Đối với các nạn nhân bị thương, ông Cang chỉ đạo lực lượng chức năng nắm rõ hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân này để có biện pháp hỗ trợ. “Cần xác định các nạn nhân này học trường nào, rồi báo Thành đoàn TP.HCM để xuống hỏi thăm, hỗ trợ”, ông Cang chỉ đạo thêm sau khi nghe báo cáo các nạn nhân bị thương đều đang là sinh viên.

Đặc biệt, có trường hợp một thanh niên tham gia cứu người trong vụ cháy bị đứt chân, đã được mổ và đang điều trị tại Bệnh viện 115. Ông Cang chỉ đạo phải quan tâm chăm sóc tốt cho người này.

“Đảm bảo an toàn tuyệt đối cháy nổ trong dịp cao điểm trước tết, trong tết và ngay sau tết. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để chuẩn bị đi vào mùa khô. Phải làm nghiêm túc!”, ông Cang nói trong cuộc họp với Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong

- Trần Anh Thăng (nam, SN 1969, quê quán: Bắc Giang), là người thuê nhà để kinh doanh cà phê.

- Nguyễn Thị Ngọc Thủy (nữ, SN 1979, quê quán: Hà Nam), là vợ của ông Thăng.

- Trần Ngọc Vân Anh (nữ, SN 2009), là con của ông Thăng.

- Trần Ngọc Bảo Hân (nữ, SN 2011), là con của ông Thăng.

- Trần Ngọc Thiên Kim (nữ, SN 2016), là con của ông Thăng.

- Phạm Ngọc Thúy Vy (nữ, SN 1980, quê quán: Đồng Nai), là cháu của ông Thăng.

Danh tính 2 người bị thương:

- Nguyễn Thị Hằng (nữ, SN 1995, quê quán: TP.HCM), là người phụ bán cà phê cho quán của ông Thăng.

- Nguyễn Thị Huyền (nữ, SN 1993, quê quán: TP.HCM), là người phụ bán cà phê cho quán của ông Thăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN