Vụ bán 43ha "đất vàng": Gây thất thoát cho nhà nước gần 127 tỉ

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Khu "đất vàng" 43ha bị công ty thuộc tỉnh ủy Bình Dương bán với giá bèo gây thất thoát số tiền gần 127 tỉ đồng.

Sáng 9-4, ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã chủ trì buổi thông tin báo chí về việc khởi tố 3 lãnh đạo Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (công ty 3-2).

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc. Ảnh: Lê Ánh

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ việc. Ảnh: Lê Ánh

Tham dự buổi họp có đại diện Công an tỉnh Bình Dương, VKS, một số ban ngành và một số cơ quan báo chí.

Tại buổi cung cấp thông tin, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, cơ quan điều tra đã đi xác minh sau khi nhận tin báo về tội phạm đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43ha và 145ha (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Đây là hai khu đất có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho công ty 3-2.

Qua điều tra xác minh, đến ngày 16-12-2019, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

3 lãnh đạo công ty 3-2 bị khởi tố. Ảnh: Lê Ánh

3 lãnh đạo công ty 3-2 bị khởi tố. Ảnh: Lê Ánh

Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43ha là tài sản Nhà nước giao cho công ty 3-2 để thực hiện dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (công ty Tân Phú) nằm trong Khu Liên hợp DV-ĐT-TM Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Đến năm 2016, công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho công ty Tân Phú với giá là hơn 250 tỉ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng này không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát số tiền gần 127 tỉ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 lãnh đạo công ty 3-2. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 lãnh đạo công ty 3-2. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 8-4, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh (SN 1955, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và ông Trần Nguyên Vũ (SN 1977, Tổng giám đốc công ty 3-2).

Đồng thời, cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, thành viên HĐQT, Chủ tịch kiêm TGĐ công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương).

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 3-2, bị cơ quan điều tra bắt giữ vào 8-4. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 3-2, bị cơ quan điều tra bắt giữ vào 8-4. Ảnh: CACC

Trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí, Đại tá Chính cho biết, tài sản thất thoát của Nhà nước trong vụ án rất lớn. Vì vậy, cơ quan công an sẽ bàn bạc thống nhất với VKS để thu hồi tài sản thất thoát.

Còn việc có lợi ích nhóm trong vụ án này hay không, phía cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để làm rõ.

“Trong quá trình điều tra, sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc này. Ai sai phạm đến đâu xử lý đến đó”, Đại tá Chính khẳng định.

Đại tá Trần Văn Chính còn cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc chuyển nhượng 145ha (ngay sát khu 43ha) cũng từng thuộc quản lý của công ty 3-2.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Hải (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Hải (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CACC

Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết: "Công tác quy hoạch cán bộ tại Bình Dương được thực hiện khá tốt. Việc khởi tố 3 lãnh đạo nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến việc điều hành, hoạt động của 2 công ty. Trong thời gian sớm nhất, tỉnh Bình Dương sẽ có quyết định về người điều hành 2 công ty này”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Tỉnh ủy Bình Dương trong vụ việc nhưng chưa được trả lời tại buổi thông tin hôm nay.

Phát biểu kết thúc buổi cung cấp thông tin, ông Lê Hữu Phước cũng khẳng định: “Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 lãnh đạo công ty 3/2 thể hiện quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương xử lý đúng theo quy định làm sáng tỏ vụ việc, không bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm nếu có. Mọi hành vi, vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”. 

Bán 43ha đất công với giá bèo, được thực hiện như thế nào?

Dự án 43ha khu đô thị, thương mại, dịch vụ Tân Phú (thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) ban đầu do công ty 3/2 (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) quản lý vào năm 2004.

Ngày 1-7-2010, Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương xin chủ trương để hợp tác với công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc để thành lập liên doanh - công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích là đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43ha.

Trong đó, Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương góp 60 tỉ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ) và công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc góp 140 tỉ đồng (chiếm 70% vốn điều lệ). 

Sau khi xem xét, đánh giá đề nghị của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương, ngày 17-8-2010, Tỉnh ủy Bình Dương đã có công văn đồng ý với chủ trương này.

Đến năm 2017, Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương tiếp tục xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp điều lệ tại công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú cho công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc để tập trung vốn thực hiện dự án.

Sau khi xem xét, thường trực Tỉnh ủy cũng đã đồng ý với chủ trương chuyển nhượng phần góp vốn 30% (tương ứng 60 tỉ đồng).

Tuy nhiên, đến 10-10-2018, Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương lại tiếp tục có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, trong đó có phần góp vốn với công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc để thành lập công ty liên danh bằng quyền sử dụng đất chứ không phải bằng tiền.

Ngay trong ngày 10-10-2018, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo số 512 về việc thu hồi chủ trương cho công ty 3-2 góp vốn 30% tại công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để kiểm tra làm rõ quá trình góp vốn của công ty.

Khu đất vàng có diện tích 43ha nằm ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Lê Ánh

Khu đất vàng có diện tích 43ha nằm ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Lê Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

NÓNG: Bắt 3 lãnh đạo Tổng Công ty Bình Dương liên quan đến 43 ha ”đất vàng”

Liên quan đến 43 ha "đất vàng" đẹp bậc nhất dẫn vào trung tâm thành phố mới Bình Dương, công an đã bắt 3 lãnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN