Vì sao số vụ tai nạn giao thông ngày Tết cao hơn ngày thường?

Sự kiện: An toàn giao thông

Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng so với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2018.

Vì sao số vụ tai nạn giao thông ngày Tết cao hơn ngày thường? - 1

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cao tốc Thái Nguyên- Bắc Kạn. Ảnh: V.A

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, (29/12/2018 đến 1/1/2019), cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người.

Trong dịp này, bình quân mỗi ngày có 27,5 người chết do tai nạn giao thông, cao hơn bình quân ngày trong năm (22,6 người), tăng so với Tết dương lịch 2018 (27,5 người so với 27 người).

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ, nguyên nhân phổ biến do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, chuyển hướng không quan sát, lái xe có hơi men... Thêm nữa, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết tăng rất cao.

Bác sĩ, Đỗ Tất Thành, Trưởng kíp trực Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, từ ngày 29/12/2018 đến chiều 1/1/2019, khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 378 bệnh nhân. Trong đó, có 205 ca tai nạn giao thông. Nguyên nhân các ca tai nạn giao thông chủ yếu liên quan đến rượu bia.

Nhiều trường hợp nặng do bị đa chấn thương, chấn thương sọ não. Hai người tử vong. Đặc biệt, bên cạnh những thương tích thông thường như gãy chân, gãy tay, rất nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng trầm trọng.

Theo bác sĩ Thành, so với ngày thường, số ca tai nạn giao thông nhập viện không tăng quá cao, tuy nhiên số bệnh nhân nặng phải nằm hồi sức thở máy rất nhiều gây quá tải nghiêm trọng.

Riêng trong ngày 29/12, trong tổng số ca bệnh được đưa đến viện thì có 55 ca liên quan đến tai nạn giao thông. Ngày 30/12, con số này tăng lên 63 trường hợp, ngày 31/12 là 54 trường hợp. Riêng ngày 1/1/2019, tính đến 2h chiều có 33 trường hợp bị tai nạn giao thông nhập viện.

Theo Ủy an toàn giao thông Quốc gia, 10 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/10/2018), toàn quốc xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.674 người, bị thương 11.549 người. So với 10 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.322 vụ (giảm 8,18%), số người chết giảm 153 người (giảm 2,24%), số người bị thương giảm 1.732 người (giảm 13,04%). 

Trong đó, đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 1.295 vụ (-8,13%), giảm 131 người chết (-1,97%), giảm 1.734 người bị thương (-13,11%).

Đường sắt xảy ra 126 vụ, làm chết 103 người, bị thương 55 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 4 vụ (-3,08%), giảm 9 người chết (-8,04%), tăng 16 người bị thương (41,03%).

Đường thuỷ xảy ra 64 vụ, làm chết 35 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 21 vụ (-24,71%), giảm 5 người chết (-12,5%), giảm 10 người bị thương (-66,67%).

Hàng hải, xảy ra 15 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2 vụ (-11,76%), giảm 8 người chết và mất tích (-66,67%), giảm 4 người bị thương (-100%).

110 người tử vong trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt khiến nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức- Diệu Thu ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN