Vi phạm luật giao thông, người đi xe BMW trình giấy tờ báo chí giả để "xin xỏ"

Sự kiện: Tin nóng

Điều khiển chiếc xe ôtô BMW vi phạm tốc độ bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra xử lý, người điều khiển xe sau khi xuất trình giấy phép lái xe đã dùng giấy tờ báo chí giả để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Chiều tối 30-12, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang tạm giữ một đối tượng giả danh nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Báu xuống xe để xuất trình giấy tờ

Đối tượng Nguyễn Văn Báu xuống xe để xuất trình giấy tờ

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày 30-12, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn tránh qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện phát hiện xe ô tô BMW mang BKS 37A-179.55 chạy quá tốc độ, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, xử lý.

Lúc này, tài xế xuống xe xuất trình 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Báu (SN 10-9-1972, nơi cư trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đồng thời đưa ra 1 Giấy chứng nhận (giả mạo) có tên Nguyễn Văn Báu, CMND số 186083090, là cán bộ Tuyên truyền - PHQC Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây Nguyên của Báo Bảo vệ pháp luật, do ông Đinh Quốc Toản ký tên, đóng dấu vuông để xin các CSGT bỏ qua lỗi vi phạm luật giao thông

Giấy phép lái xe và giấy tờ giả mạo nhà báo của đối tượng Nguyễn Văn Báu

Giấy phép lái xe và giấy tờ giả mạo nhà báo của đối tượng Nguyễn Văn Báu

Qua xác minh, lực lượng chức năng được đại diện Báo Bảo vệ pháp luật cho hay không có cán bộ, phóng viên nào đang công tác tại cơ quan có tên Nguyễn Văn Báu và từ trước đến nay, Báo Bảo vệ pháp luật cũng như Cơ quan đại diện không cấp bất kỳ một giấy chứng nhận nào cho cán bộ, phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Chiếc xe ô tô BMW do đối tượng Nguyễn Văn Báu điều khiển vi phạm luật giao thông

Chiếc xe ô tô BMW do đối tượng Nguyễn Văn Báu điều khiển vi phạm luật giao thông

Báo Bảo vệ pháp luật khẳng định giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Văn Báu là giả mạo và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

"Hiện, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật" - thượng tá Thành nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cấm cán bộ xin xỏ khi vi phạm Luật Giao thông

Nghiêm cấm cán bộ, công chức bộ này can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN