Vật thể đạn đạo bắn Syria là tên lửa Israel

Sự kiện: Chiến sự Syria

Hai “vật thể đạn đạo” được quân đội Nga phát hiện ngày hôm qua (3/9) ở khu vực Địa Trung Hải là tên lửa do quân đội Israel phóng ra.

Một quan chức quốc phòng Israel đã xác nhận hai vật thể đạn đạo lạ được quân đội Nga phát hiện ở khu vực Địa Trung Hải thực chất là tên lửa do Tel Aviv phóng để thử nghiệm hệ thống phòng phủ tên lửa của Mỹ-Israel.

“Các vụ phóng chúng tôi đang nói tới là một cuộc thử nghiệm tên lửa Anchor được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa mới của chúng tôi”, một đại diện của Bộ Quốc phòng Israel xác nhận với RIA Novosti.

Quan chức quốc phòng Israel cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành chung với Mỹ và được giám sát bởi các radar ở Israel.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của nước này đã phát hiện hai vụ phóng “vật thể đạn đạo” tại khu vực Địa Trung Hải. Các mục tiêu bay từ giữa tới phía đông Địa Trung Hải, gần Syria.

Một nguồn tin ngoại giao tại thủ đô Damascus của Syria cho biết các mục tiêu đã rơi xuống biển. Đại sứ quán Nga tại Damascus cho biết họ không nhân được bất cứ thông tin nào vệ vụ phóng. Đường phố và người dân tại thủ đô Syria dường như vẫn bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN