Vạn người "rồng rắn" đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Trong những ngày đầu năm mới 2020, đã có hàng vạn người đổ về danh thắng Tràng An ở Ninh Bình đi du xuân, khiến bến thuyền, nhà chờ mua vé đông nghẹt người

Theo ghi nhận, trong các ngày 28 và 29 (tức ngày 4, 5 Tết Canh Tý 2020), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã "rồng rắn" kéo nhau về đây để đi lễ, du xuân, tham quan các điểm vui chơi giải trí khiến ban tổ chức nơi đây phải mướt mồ hôi để làm nhiệm vụ.

Cảnh hàng vạn người đổ về Tràng An du xuân những ngày đầu năm mới 2020

Cảnh hàng vạn người đổ về Tràng An du xuân những ngày đầu năm mới 2020

Tại khu vực để xe, hàng đoàn xe ôtô từ khắp nơi đổ về ngày một đông, lực lượng an ninh, công an, CSGT Công an huyện Hoa Lư đã phải hoạt động hết công suất để hướng dẫn, phân luồng du khách đi đúng quy định, đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, tại khu vực vào cổng mua vé và khu vực xuống thuyền để du ngoạn Tràng An, người dân nối nhau chờ mua vé, hàng ngàn người đứng chật kín bên trong nhà chờ hàng giờ đồng hồ để được xuống thuyền.

Do lượng định được lượng du khách đổ về Tràng An rất đông nên Ban quản lý đã tổ chức bán vé từ 5 giờ 30 phút (sớm hơn 30 phút so với hàng năm) đến 17 giờ hằng ngày, giá vé cũng tăng lên từ 20-25% so với năm trước, thế nhưng lượng khách đổ về vẫn rất lớn.

Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, giá vé năm nay được điều chỉnh cụ thể như sau: đối với người lớn: 250.000 đồng/người (năm trước là 200.000 đồng); trẻ em: giá vé tăng từ 100.000 đồng/người lên 120.000 đồng/người (trẻ em dưới 1m không thu phí).

Theo dự báo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020 tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ nhà của "Năm du lịch Quốc gia" với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Đây là sự kiện lớn của ngành văn hóa, vì thế có hàng loạt các sự kiện lớn được tổ chức tại Ninh Bình sẽ tạo đà cho du khách đổ về đây đông hơn mọi năm.

Cảnh vạn người chen nhau mua vé đi du xuân danh thắng Tràng An những ngày đầu năm mới 2020:

Du khách rồng rắn đổ về danh thắng Tràng An

Du khách rồng rắn đổ về danh thắng Tràng An

Clip du khách đổ về Tràng An du lịch ngày đầu năm mới Canh Tý 2020

Mặc dù thời tiết rét đậm nhưng không ngăn được "biển" người đổ về Tràng An

Mặc dù thời tiết rét đậm nhưng không ngăn được "biển" người đổ về Tràng An

Du khách vui vẻ đi du xuân

Du khách vui vẻ đi du xuân

Vạn người "rồng rắn" đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý - 5

Cảnh người dân xếp hàng từ bên ngoài nhà chờ mua vé đi thuyền

Cảnh người dân xếp hàng từ bên ngoài nhà chờ mua vé đi thuyền

Lực lượng an ninh làm việc mướt mồ hôi

Lực lượng an ninh làm việc mướt mồ hôi

Vạn người "rồng rắn" đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý - 8

Người ken cứng bên trong nhà chờ để xuống thuyền

Người ken cứng bên trong nhà chờ để xuống thuyền

Rất nhiều du khách đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe, tránh lây lan các bệnh về đường hô hấp

Rất nhiều du khách đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe, tránh lây lan các bệnh về đường hô hấp

Mặc dù giá vé tăng từ 20 - 25% thế nhưng lượng khách đổ về Tràng An vẫn tăng

Mặc dù giá vé tăng từ 20 - 25% thế nhưng lượng khách đổ về Tràng An vẫn tăng

Nhiều em nhỏ vất vả chen nhau cùng người lớn để được đi thuyền Tràng An

Nhiều em nhỏ vất vả chen nhau cùng người lớn để được đi thuyền Tràng An

Bến thuyền đông đúc người chờ xuống thuyền

Bến thuyền đông đúc người chờ xuống thuyền

Vạn người "rồng rắn" đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý - 14

Du khách du ngoạn trên sông để ngắm cảnh đẹp của Tràng An

Du khách du ngoạn trên sông để ngắm cảnh đẹp của Tràng An

Nguồn: [Link nguồn]

Chen nhau lên xe điện, thuyền vào ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam ngày mùng 3 Tết

Giá vé đi xe điện là 90.000 đồng/người, đi thuyền 200.000 đồng/người vào bên trong chùa Tam Chúc (Hà Nam) nhưng nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN