Tước quân tịch, bắt tạm giam CA bị tố dâm ô

Ngày 6/11, Giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với một công an thị trấn Tiên Lãng, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ “sàm sỡ” nữ sinh.

Theo Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào chiều ngày 6/11, Giám đốc CATP đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Vũ Văn Quỳnh, chiến sỹ công an thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.
.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm Quỳnh về hành vi dâm ô với trẻ em và tiến hành các pháp tố tụng để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, vào ngày 3/11, quần chúng nhân dân thôn Ngọc Khánh xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng đã phát hiện một thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn ở gần khu vực đường chạy qua cánh đồng. Một người dân trong thôn đã đạp vào xe máy đối tượng làm thanh niên này ngã xuống kênh và hô hoán người dân bắt đưa về nhà văn hóa thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh.

Tước quân tịch, bắt tạm giam CA bị tố dâm ô - 1

Vũ Văn Quỳnh, đối tượng bị tố gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ nữ sinh

Tại đây người dân đã tố cáo hành vi dâm ô của thanh niên với nhiều nữ sinh trong xã và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Tiên Minh đã xác định người dân vây bắt chính là Vũ Văn Quỳnh 23 tuổi, ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Quỳnh giữ cấp bậc thượng sỹ, mới được điều động về công tác tại thị trấn Tiên Lãng được hơn 2 tháng.

Quá trình Quỳnh đối chất với gần 10 nạn nhân, chủ yếu là các em học sinh THCS và THPT. Các nạn nhân đều khắng định Quỳnh chính là thủ phạm và nhiều lần có hành vi chặn đường vật nữ sinh xuống lề đường, cởi cúc áo… các em.

Theo một số nạn nhân cho biết, lợi dụng buổi trưa ít người qua lại đoạn đường vắng, Quỳnh đã lợi dụng chặn xe, dùng hành vi bạo lực để dở trò đồi bại đối với nhiều nữ sinh. Khi thấy có người qua lại, Quỳnh đều hốt hoảng bỏ chạy.

Quá bức xúc nhiều phụ huynh trong thôn đã nhiều lần phục kích “bắt yêu râu xanh”. Và đến ngày 3/11 thì người dân bắt được Quỳnh đưa về nhà văn hóa thôn.

Theo thượng tá Diên, ngày 7/11, lãnh đạo Công an thành phố cử đồng chí Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng cùng đại điện các phòng chức năng CATP về trụ sở xã Tiên Minh để làm việc và nghe nhân dân phản ánh toàn bộ sự việc về tình hình an ninh trật tự khu vực. Nếu công an huyện, xã không nghiêm túc giải quyết các yêu cầu của nhân dân để tình hình phức tạp thì sẽ bị xử lý nghiêm về trách nhiệm.

Được biết, đã có 4 nạn nhân từ 12 đến 16 tuổi lên cơ quan công an tố cáo hành vi dâm ô của Quỳnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN