Tự túc sang Indonesia “mục sở thị” U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, CĐV cần làm gì?

Sự kiện: Asiad 2023 U23 Việt Nam

Sau trận thắng vẻ vang trước U23 Syria, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam bắt đầu rục rịch kế hoạch sang Indonesia cổ vũ đội tuyển U23 ở trận bán kết.

Tự túc sang Indonesia “mục sở thị” U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, CĐV cần làm gì? - 1

Thông tin một số chuyến bay từ Việt Nam sang Indonesia và ngược lại.

Indonesia không phải là một nơi quá xa lạ với người Việt Nam, với chính sách mở cùng nhiều điều kiện thuận lợi khiến cho tấm vé để đến đất nước này không quá khó khăn. Nếu trước đây, Indonesia là điểm đến thường được chọn làm nơi du lịch, nghỉ dưỡng thì giờ đây, chiến thắng quá vẻ vang của các chàng trai U23 Việt Nam càng khiến cho cổ động viên quyết tâm sang tận Indonesia “tiếp lửa” cho đội nhà.

Với lợi thế lớn là nằm trong khu vực ASEAN nên công dân Việt Nam không cần phải làm thủ tục xin VISA. Đó là lý do dù ở phút cuối cùng trước trận bán kết, chỉ cần đặt được vé máy bay, vé xem trận đấu, chỗ ở và phương tiện đi lại là bất kỳ ai cũng có thể ung dung bay sang Indonesia xem U23 Việt Nam thi đấu một cách nhanh chóng.

Tự túc sang Indonesia “mục sở thị” U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, CĐV cần làm gì? - 2

Xe buýt, taxi luôn sẵn sàng ở sân bay Jakarta để phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sang Indonesia cổ vũ đội nhà.

Việc đầu tiên có lẽ là vé máy bay. Vì thời gian gấp rút nên chắc chắn vé máy bay từ Việt Nam sang Indonesia sẽ khá đắt. Hiện nay có 2 hãng hàng không khai thác đường bay tới Jakarta (Indonesia) là Vietnam Airlines và Garuda, với giá vé khá cao - xấp xỉ 15 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi, nhưng bây giờ thậm chí có thể cao hơn.

Anh Hoài An (nhân viên của một công ty xây dựng tại TP.HCM) cho hay, ngay khi biết U23 Việt Nam lọt vào trận bán kết, anh cùng nhiều đồng nghiệp đã xin sếp nghỉ 2 ngày và đặt vé gấp sang Indonesia. Vì đặt gấp như vậy nên giá vé khá cao.

“Nhờ kinh nghiệm đã từng qua Indonesia vài lần nên mình có thể bắt xe rất dễ dàng để đến chỗ xem trận đấu. Thường thì các taxi ở đây rất hay chặt chém khách du lịch, thế nên mình đã chọn cách di chuyển bằng xe buýt từ sân bay về trung tâm thành phố bằng hãng xe Damri (Airport Bus) hoặc taxi của hãng Blue Bird. Như thế sẽ yên tâm hơn rất nhiều”, anh Hoài An chia sẻ kinh nghiệm.

Ngoài ra, theo anh An, vì thời gian này đang diễn ra giải đấu ASIAD nên giao thông ở Jakarta khá phức tạp. Quãng đường từ sân bay về trung tâm Jakarta mất khoảng 40 phút đến 2 giờ đi xe buýt tùy thuộc vào tình trạng giao thông thực tế, giá vé khoảng 40.000rp (70.000 đồng). Nếu đi xe buýt Damri thì cứ 15 phút sẽ có 1 chuyến.

Tùy vào vị trí khách sạn đã đặt và sân vận động U23 Việt Nam thi đấu ở những vòng tiếp theo mà người hâm mộ có thể lựa chọn taxi Blue Bird hoặc đi Grab, Go-Jek, tương tự như ở Việt Nam. Để thuận tiện hơn nữa, người hâm mộ nên liên kết thẻ thahnh toán quốc tế vào ứng dụng gọi xe.

Tự túc sang Indonesia “mục sở thị” U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, CĐV cần làm gì? - 3

Một phòng khách sạn như này có giá chỉ khoảng 450.000 đồng.

Để tìm chỗ ở tại khu vực gần với vị trí xem trận đấu không quá khó khăn. Người hâm mộ chỉ cần lên các trang như Booking hoặc Agoda là có thể đặt phòng rất dễ dàng. Hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn ở đây có giá trung bình từ 450.000  đồng với chất lượng rất tốt.

Theo các fan hâm mộ, giá vé vào sân xem trận bán kết hiện đã tăng nhẹ, và được mở bán tại sân vận động 3 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Số tiền người hâm mộ phải bỏ ra để sở hữu một tấm vé xem các trận đấu vòng bán kết lần lượt là 240.000 đồng, 480.000 đồng, 960.000 đồng và 1.765.000 đồng; và trận chung kết là  320.000 đồng đồng, 640.000 đồng, 1.280.000 đồng và 2.407.000 đồng.

Anh Kiên Long (nhân viên công ty truyền thông tại Hà Nội) thì chia sẻ một kinh nghiệm rất hay khi sang Indonesia cổ vũ đội tuyển U23 là: “Ngay khi biết được kết quả Việt Nam lọt vào bán kết, mình và hội bạn đã ngay lập tức lên kế hoạch sang Indonesia ngay. Mỗi người sẽ phân ra từng việc khác nhau để tiết kiệm được thời gian nhất: Người thì tìm khách sạn, người thì lo nhiệm vụ mua vé, người lo phương tiện đi lại,… Chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi là mình sẽ thỏa sức hò hét trên khán đài để cổ vũ rồi”.

Giá tour đi Indonesia xem trận bán kết U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc là bao nhiêu?

Nhiều hành khách nửa đêm gọi điện đến các công ty lữ hành, du lịch gọi điện đặt tour đi Indonesia cổ vũ Olympic Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN