Trung Quốc ra mắt chiến đấu cơ tàng hình mới

Hôm 11/11, tại Triển lãm hàng không và không gian vũ trụ Chu Hải, Trung Quốc chính thức cho ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình mới do nước này tự sản xuất mang tên J-31.

Trình làng máy bay J-31 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển và hoàn thiện, Trung Quốc hy vọng chiến đấu cơ này có khả năng cạnh tranh với phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ trên thị trường xuất khẩu.

Triển lãm tại Chu Hải hôm 11/11 là sự kiện thường niên của Trung Quốc với mục đích phô diễn công nghệ quân sự của quốc gia này. Tại đây, J-31 đã được bay biểu diễn trước toàn thể khách mời nhưng không được trình chiếu trên màn hình lớn.

Trung Quốc ra mắt chiến đấu cơ tàng hình mới - 1

Chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc đang biểu diễn tại Triển lãm hàng không và không gian vũ trụ

Nói về vấn đề này, phát ngôn viên của AVIC, Fu Mingyao cho biết: “Chúng tôi không được phép thực hiện bất cứ hành động tiếp thị nào liên quan tới chiếc máy bay”. Ông Fu cũng cho biết, theo dự kiến, J-31 sẽ có thêm 2 lần trình diễn nữa tại triển lãm.

Trước đó, vào tháng 8/2013, khi nói về thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình mới trong tương lai của nước mình, tạp chí People’s Daily của Trung Quốc đã viết: “Các chuyên gia tin rằng J-31 sẽ nhanh chóng xâm nhập vào thị trường quốc tế trong nay mai và chắc chắn sẽ giành lấy ánh hào quang từ F-35”.

Trung Quốc ra mắt chiến đấu cơ tàng hình mới - 2

J-31 được Trung Quốc kỳ vọng có thể cạnh tranh ngang ngửa với F-35 của Mỹ

Trong báo cáo về sự phát triển của quân đội Trung Quốc, Mỹ cũng nhận định máy bay tàng hình chính là chìa khóa giúp lực lượng không quân Trung Quốc chuyển thế từ phòng thủ sang tấn công.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc trình làng mẫu chiến đấu cơ mới của Trung Quốc là động thái tăng cường vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Hơn thế, J-31 ra đời trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng đang ngày càng căng thẳng được cho là có thể giúp Trung Quốc thị uy sức mạnh trên các vùng biển tranh chấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN