Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung

Ông Trump nói rằng ông Kim sẵn sàng phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon nhưng muốn tất cả các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ trước. Trump nói ông không sẵn sàng làm điều này.

Diễn biến
15h

Người dân vẫn tập trung rất đông trước cổng khách sạn JW Marriott để chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 1

14h50

Ông Trump chào tạm biệt và cám ơn các phóng viên, chính thức kết thúc cuộc họp báo. Ông cho biết sẽ lên đường trở về Washington ngay.

14h21

"Chúng tôi đã có một cuộc gặp thực sự hiệu quả", Trump nói. "Giờ chưa phải là thời gian thích hợp để ký kết bất cứ điều gì". Ông Trump nói ông Kim đã đề xuất gỡ bỏ toàn bộ cấm vận lên Triều Tiên nhưng "chúng tôi chưa sẵn sàng làm điều đó".

Ông Trump nói về ông Kim: "Ông ấy muốn phi hạt nhân hóa, nhưng ông ấy muốn làm điều đó ở những khu vực ít quan trọng hơn so với yêu cầu của chúng tôi".

Trump nói cả hai bên đã rời đi trong bầu không khí "thân thiện" và mọi người không hề tức giận. "Chúng tôi thích nhau, chúng tôi có một mối quan hệ tốt", ông Trump nhắc lại.

Ông Trump nói rằng ông Kim sẵn sàng phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon nhưng muốn tất cả các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ trước. Trump nói ông không sẵn sàng làm điều này. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói thêm rằng ngay cả khi cơ sở Yongbyon bị phá hủy, vẫn có những cơ sở và vũ khí khác, và do đó, Triều Tiên và Mỹ không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump nói rằng ông rất muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì ông tin vào tiềm năng của Triều Tiên.

Theo ông Trump, ông Kim đã hứa sẽ không bắt đầu “thử nghiệm tên lửa và bất cứ điều gì liên quan đến hạt nhân”.

Chưa có kế hoạch hội nghị thượng đỉnh tiếp theo nhưng Ông Trump cho biết hai lãnh đạo Mỹ-Triều chưa có cam kết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác.

Khi được hỏi liệu bao giờ hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau lần nữa, ông Trump trả lời: “Tôi hy vọng là sớm thôi, không lâu đâu”.

Khi được hỏi về việc có dự định gia tăng trừng phạt lên Triều Tiên trong tương lai, ông Trump nói: “Tôi không muốn nói về việc gia tăng trừng phạt”.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 2

Bên ngoài, phóng viên chăm chú theo dõi cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ. Trong ảnh: PV Hàn Quốc tác nghiệp bên ngoài khách sạn Marriott:

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 3

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 4

14h15

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 5

 Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại khách sạn Marriott.

14h

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 6

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 7

Nhiều PV Hàn Quốc tác nghiệp trước khách sạn Marriott tỏ ra lo lắng khi biết không có thỏa thuận nào giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un

13h55

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 8

Phiên dịch viên của ông Trump được nhìn thấy tại khách sạn Marriot nhưng chưa thấy Tổng thống Mỹ xuất hiện, theo Guardian.

Sân khấu đã được dựng lên và rất nhiều nhà báo đang ngồi chờ cuộc họp báo của ông Trump.

13h50

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 9

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 10

Xe mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh bên ngoài khách sạn JW Marriott

13h45

Không có thỏa thuận

Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Không có thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm này nhưng hai phái đoàn hy vọng được gặp nhau trong tương lai”.

Sanders nói thêm: “Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên đã có những cuộc họp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28.2.2019”.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 11

Mật vụ Mỹ cùng chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh trước giờ diễn ra họp báo

13h35

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 12

2 chiếc Quái thú chở Tổng thống Trump về tới khách sạn JW Marriott

13h30

Khoảng 14h chiều 28/2, Sau khi cuộc đàm phán sơ bộ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un kéo dài quá thời gian dự kiến, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên tại khách sạn Metropole rằng bữa trưa đã bị hủy.

Cô Sanders nói, sau đó ông Donald Trump sẽ trở lại khách sạn Marriott để dự một cuộc họp báo vào lúc 14h00.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 13

Nhân viên đang vội vàng chuẩn bị cho một cho cuộc họp báo, theo tờ Guardian. Cuộc họp báo này ban đầu dự kiến bắt đầu vào lúc 15h50 nhưng có vẻ đã được đẩy sớm lên 14h00.

Trước đó, khoảng 12h30, lực lượng an ninh đã cấm một số tuyến phố quanh khu vực khách sạn Metropole, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và một số tuyến phố trên đường phái đoàn Mỹ của ông Tổng thống Donald Trump quay trở về khách sạn Marriott. Các tuyến phố trên đường Chủ tịch Kim Jong Un quay về khách sạn Melia cũng bị cấm vào cùng khung giờ.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 14

13h15, mọi tuyến đường quanh khách sạn JW Marriott đã bị cấm để phục vụ cho buổi họp báo chiều 28/2

Khoảng 13h25, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã bước ra khỏi nơi diễn ra Hội nghị, được lực lượng an ninh và phái đoàn hộ tống về nơi ở.Hai nhà lãnh đạo song phương đã rời đi mà không có buổi lễ ký kết về tuyên bố chung.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung - 15

 Xe buýt 2 tầng chở báo chí từ Trung tâm báo chí về khách sạn Marriott

Mật vụ Mỹ-Triều hoạt động như thế nào khi hai nhà lãnh đạo hội đàm?

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm ở khách sạn Metropole (Hà Nội) tối 27/2,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN