Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ”

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kết thúc sớm hơn dự kiến.

Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu ngày thứ hai trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Việt Nam bằng cuộc gặp một - một với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Metropole.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 1

Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu ngày thứ hai trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam bằng cuộc gặp một - một với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Metropole (Hà Nội).

Dự kiến, hai lãnh đạo sau đó sẽ họp song phương mở rộng cùng các quan chức và ăn trưa vào 11h55. Ông Trump và ông Kim sẽ ký thỏa thuận chung vào 14h05. Sau đó, ông Trump có buổi họp báo vào 15h50.

9h sáng, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un có mặt tại khách sạn Metropole (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Trump tỏ ra rất thân thiện, liên tục vỗ vào người ông Kim để thể hiện sự gần gũi. Lãnh đạo Triều Tiên cười tươi, đáp lại cởi mở.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 2

9h sáng, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un có mặt tại khách sạn Metropole bắt đầu cuộc gặp gỡ trong  khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Hai lãnh đạo dành cho nhau nhiều lời ca ngợi và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Mỹ- Triều Tiên. Ông Trump bày tỏ hy vọng về một hội nghị "bằng hoặc tốt hơn" hội nghị lần một ở Singapore tháng 6/2018. Còn Chủ tịch Kim Jong Un ví cuộc gặp của hai lãnh đạo như một bộ phim viễn tưởng và đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để đem đến kết quả tốt cho hội nghị.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng, Triều Tiên có thể là một “cường quốc kinh tế” và ông muốn giúp biến điều đó thành hiện thực. Thông qua phiên dịch viên, ông Kim cho biết, cả thế giới đang dõi theo cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngay lúc này và ông cũng mong đợi một “cuộc đối thoại tuyệt vời”.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 3

Sau cuộc gặp riêng kéo dài 15 phút, hai nhà lãnh đạo rời phòng họp và có cuộc đi dạo ngắn trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp riêng kéo dài 15 phút, hai nhà lãnh đạo rời phòng họp và có cuộc đi dạo ngắn trong khuôn viên khách sạn. Ban đầu, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều dự kiến sẽ đi dạo bên hồ bơi của khách sạn Metropole và trò chuyện. Nhưng theo các phóng viên CNN tại hiện trường, cuộc trò chuyện này phải di chuyển vào bên trong do thời tiết ẩm. Nhiệt độ ở Hà Nội lúc này là 23 độ C với độ ẩm 93%.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 4

Hai lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên sau đó bước vào cuộc họp mở rộng với các cố vấn trong không khí thoải mái. Ảnh: CNN.

Hai lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên sau đó bước vào cuộc họp mở rộng với các cố vấn trong không khí thoải mái. Phía phái đoàn Mỹ là Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Còn phái đoàn Triều Tiên có ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tháp tùng Chủ tịch Kim.

Trong cuộc họp, một nhà báo đã hỏi ông Kim Jong Un rằng ông có sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình hay không. "Nếu tôi không sẵn lòng làm điều đó, tôi sẽ không ở đây lúc này", ông Kim trả lời thông qua một phiên dịch viên. Sau câu trả lời của ông Kim, ông Trump nói: "Đó là một câu trả lời hay. Wow. Đó có thể là câu trả lời hay nhất bạn từng nghe”.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 5

Trong cuộc họp, một nhà báo đã hỏi ông Kim Jong Un rằng ông có sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình hay không. "Nếu tôi không sẵn lòng làm điều đó, tôi sẽ không ở đây lúc này", Kim trả lời thông qua một phiên dịch viên.

Ông Kim Jong- un cũng cũng hoan nghênh ý tưởng mở văn phòng đại diện Mỹ ở thủ đô Bình Nhưỡng khi được phóng viên hỏi.

Sau khi cuộc đàm phán sơ bộ giữa ông Trump và ông Kim kéo dài quá thời gian dự kiến, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên tại khách sạn Metropole rằng bữa trưa đã bị hủy. Cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong 30 phút tới. Ông Trump sẽ trở lại khách sạn Marriot để dự một cuộc họp báo vào lúc 14h00.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 6

Tại cuộc họp báo vào lúc 14h chiều cùng ngày tại  khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ông Trump giải thích việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đạt được kết quả như mong đợi là do bất đồng về lệnh cấm vận.

“Không có thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm này nhưng hai phái đoàn hy vọng được gặp nhau trong tương lai. Tổng thống Donald Trump của Mỹ và Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên đã có những cuộc họp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28/2/2019” Sanders nói thêm.

Ông Trump và ông Kim sau đó lên xe trở về khách sạn. Tại cuộc họp báo vào lúc 14h chiều cùng ngày tại  khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ông Trump giải thích việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đạt được kết quả như mong đợi là do bất đồng về lệnh cấm vận. Triều Tiên sẵn sàng phá dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyong nhưng chỉ khi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận trước. "Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận nhưng chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó", ông Trump nói.

Tại buổi họp, vẻ mặt ông Trump trầm ngâm. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông cũng tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim Jong Un và cho biết "không ai ra về trong giận dữ".

Ông Trump nói thêm, ông chưa có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba, nhưng bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Chủ tịch Kim. Cuộc họp báo kết thúc vào lúc 14h50, ông Trump vẫy tay chào mọi người và ra thẳng sân bay Nội Bài để trở về Mỹ, sớm hơn kế hoạch ba tiếng.

Nóng 24h qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc sớm, “không ai ra về trong giận dữ” - 7

Cuộc họp báo kết thúc vào lúc 14h50, ông Trump vẫy tay chào mọi người và ra thẳng sân bay Nội Bài để trở về Mỹ, sớm hơn kế hoạch ba tiếng.

Ông Trump nói lí do Mỹ và Triều Triên không đạt được thỏa thuận chung

Ông Trump nói rằng ông Kim sẵn sàng phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon nhưng muốn tất cả các biện pháp trừng phạt được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN