Trốn nghĩa vụ quân sự, thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt 62,5 triệu đồng

Sự kiện: Tin nóng

Dù biết mình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 nhưng Bùi Danh Lợi ở Hà Tĩnh đã không có mặt trong lễ giao nhận quân.

Chiều 10-3, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 62,5 triệu đồng đối với Bùi Danh Lợi (24 tuổi, ngụ phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vì không chấp hành lệnh gọi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Quyết định xử phạt yêu cầu Bùi Danh Lợi phải nộp số tiền nói trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Quá thời hạn này sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, Bùi Danh Lợi tham gia khám sức khỏe từ cấp phường đến thị xã và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngay sau khi có kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh phát lệnh gọi nhập ngũ đối với Lợi.

Tuy nhiên, đến ngày 26-2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, Bùi Danh Lợi lại vắng mặt.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu, cho biết trước thời điểm tổ chức lễ giao quân, chính quyền địa phương đã tới nhà của Lợi để làm việc thì được gia đình cho hay Lợi đã ra nước ngoài làm việc trước đó vài ngày.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử phạt, yêu cầu người thân gọi Lợi về nhập ngũ song thanh niên này chưa chấp hành.

Được biết, năm 2024, Hà Tĩnh có chỉ tiêu 1.250 người nhập ngũ vào quân đội, 250 người nhập ngũ vào công an. Trong đó, thị xã Hồng Lĩnh nhận chỉ tiêu 36 người cho cả hai khối.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai thanh niên tại huyện Phú Xuyên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 62,5 triệu đồng/người; đồng thời, buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời hạn 1 năm kể từ ngày công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Gia ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN