Triều Tiên phóng 25 tên lửa tầm ngắn

Một nguồn tin của quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 25 tên lửa tầm ngắn hướng ra biển ở phía Đông vào tối hôm qua (16/3).

Theo Tư lệnh liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu phóng 10 tên lửa vào lúc 16 giờ 20 phút hôm qua (theo giờ địa phương) với tần suất 10 phút/lần. Loạt phóng thứ hai bắt đầu khoảng 20 giờ 3 phút với 8 tên lửa được phóng đi.

Loạt phóng cuối cùng với 7 tên lửa bắt đầu sau đó lúc 21 giờ 28 phút. Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng đi đã bay khoảng 70km trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế ở phía đông bán đảo Triều Tiên.

“Các tên lửa được phóng từ vùng bờ biển phía đông của Triều Tiên gần Wonsan và bay theo hướng đông”, nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết. “Tầm bắn tối đa của các tên lửa được phỏng đoán khoảng 70 km.”

Triều Tiên phóng 25 tên lửa tầm ngắn - 1

Một đơn vị pháo binh của quân đội Triều Tiên phóng tên lửa tập trận.

Triều Tiên không áp dụng lệnh cấm bay hay tàu thuyền đi qua vùng biển mà tên lửa rơi xuống. Quân đội Hàn Quốc vẫn đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để nhằm đối phó với những vụ phóng tên lửa tiếp theo từ phía Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích tiếp theo”, một quan chức quân sự Hàn Quốc nói.

Trước đây, Triều Tiên đã thực hiện các hành động khiêu khích quân sự tương tự để phản đối cuộc tập trận thường niên sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng cho rằng là nhằm mục đích diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc để giúp ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Triều Tiên. Bình Nhưỡng và Seoul vẫn duy trì tình trạng chiến tranh, khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một cuộc ngừng bắn và không ký hiệp ước hòa bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN