Triệu phú Mỹ du lịch sao Hỏa

Ngày 27/2, triệu phú Mỹ gốc Ý Dennis Tito sẽ tổ chức họp báo để thông báo chuyến đi khứ hồi kéo dài 501 ngày của ông tới Hỏa tinh.

Chuyến bay thương mại đưa ông Tito, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Inspiration Mars Foundation (Quỹ cảm hứng Hỏa tinh) dự kiến diễn ra vào tháng 1/2018.

“Chuyến bay nhằm khuyến khích mọi người Mỹ tái tin tưởng vào việc thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, khiến quốc gia chúng ta mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thanh niên thông qua giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học”, Inspiration Mars Foundation thông báo.

Triệu phú Mỹ du lịch sao Hỏa - 1

Triệu phú Tito sẽ đi du lịch tới sao Hỏa. (Ảnh: NY Daily News)

Triệu phú Tito, du khách vũ trụ đầu tiên, cũng được dự đoán là người đầu tiên trên thế giới sẽ đặt chân lên Hành tinh Đỏ.

Giữa năm 2001, ông Tito ở trong quỹ đạo gần 8 ngày với tư cách là thành viên của một đoàn du hành tới thăm Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA chụp Hỏa tinh hôm 26/8/2003 khi Hành tinh Đỏ cách Trái đất 34,7 triệu dặm (bức ảnh được chụp 11 giờ trước khi sao Hỏa gần chúng ta nhất trong 60.000 năm).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Space, AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN