Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nhiều thanh niên lao vào cướp giò hoa tre tạo nên cảnh hỗn loạn trước cửa đền tại lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội)

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 1

Ngày 2/2 (mùng 6 tháng Giêng), hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn du khách khắp nơi đổ về.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 2

Hội Gióng được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của người dân huyện Sóc Sơn để tưởng nhớ đến Thánh Gióng - theo truyền thuyết là người có công đánh bại giặc Ân, mang lại nền hòa bình cho dân tộc.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 3

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, bảo về và sinh viên tình nguyện đã có mặt để đảm bảo an ninh cho lễ hội.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 4

Lễ hội diễn ra với hàng loạt nghi thức đặc thù như lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương...

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 5

Nghi lễ quan trọng nhất là phần dâng hoa tre lên đền thờ Thánh Gióng. Đây là vật mang tính biểu trưng, tượng trưng cho cây gậy tre của Thánh Gióng đánh giặc khi xưa.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 6

Sau lễ dâng hoa, một đoàn tùy tùng có nhiệm vụ rước qua các đền, kết thúc ở đền Hạ, hoa tre sau đó được tung ra trước sân đề cho người dự hội đến “cướp” lấy may.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 7

Theo tục lệ, sau khi cung tiến vào đền Thượng, dân làng sẽ đưa đồ cúng xuống đền Hạ (đền Trình). Hai lễ vật gồm voi và ngựa chiến sẽ được hóa vào ngày 8 âm lịch. Riêng trầu cau và giò hoa tre thì tán lộc cho du khách.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 8

Theo ban tổ chức, năm nay đoàn tùy tùng theo kiệu tre không mang theo gậy gộc để tránh hiểu lầm như mọi năm.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 9

Tuy nhiên, khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng đã bị hàng chục thanh niên, lao vào cướp để lấy may.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 10

Hàng chục thanh niên giẫm đạp, đè lên nhau để cướp khiến cảnh hỗn loạn diễn ra trên sân đền.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 11

Những người không tranh cướp được lộc hoa tre trên kiệu họ mua ngoài cổng đền rồi mang vào đền làm lễ.

Trèo lên đầu nhau để cướp lộc ở hội Gióng - 12

Hoa tre được bán ngoài cổng đền với giá 10.000 đồng/bó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN