Trạm thu phí Cai Lậy "vườn không nhà trống"

Đến sáng 15-8, trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn xả trạm, không thu phí, mặc dù nơi đây không kẹt xe, không vấp phải sự phản ứng của tài xế.

Theo ghi nhận của phóng viên, không còn nhân viên ngồi bên trong trạm thu phí, xung quanh đường khá thông thoáng.

Trước đó chiều 14-8, một lần nữa nhiều tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, khiến trạm thu phí "vỡ trận" vì kẹt xe kéo dài. 

Đại diện đơn vị BOT Cai Lậy đã từ chối việc trả lời câu hỏi khi nào tiến hành thu phí trở lại.

Clip trạm thu phí Cai Lậy thông thoáng sau khi xả trạm vào chiều 14-8.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa nhận báo cáo từ trạm thu phí Cai Lậy. Qua báo cáo cho thấy sáng nay, đơn vị này tiến hành thu phí trở lại thì xuất hiện một số người đứng ra phản đối nên cho xả trạm.

"Hiện tại, tôi đã liên hệ với Chủ tịch UBND huyện để nắm bắt thêm tình hình. Về việc khi nào thu phí trở lại thì vẫn chưa biết", ông Bon nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang, thông tin: "Khi nào tình hình an ninh trật tự được bảo đảm thì chúng tôi sẽ tiến hành thu lại".

Gặp tài xế được phong “hotboy tiền lẻ” khi qua trạm thu phí Cai Lậy

Nam tài xế này đang được cộng đồng mạng “săn lùng” vì những hành động, lời nói hài hước và vẻ ngoài điển trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ PHONG - MINH SƠN (Người lao động)
Tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm Cai Lậy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN