TQ: Vớt 1.000 xác vịt trên sông

Khoảng 1.000 xác vịt chết vừa được vớt lên từ con sông ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, trong bối cảnh số xác lợn bị vứt xuống sông Hoàng Phố đã lên tới hơn 16.000.

Theo quan chức TP. Penghan, tỉnh Tứ Xuyên, người dân và gia súc gia cầm không gặp nguy hiểm trước tình trạng xác vịt bị vứt hàng loạt trên sông vì đây không phải nguồn nước uống.

Giới chức phát hiện hơn 50 túi chứa xác hơn 1.000 con vịt, nhưng không thể xác định được nguyên nhân vịt chết vì xác chúng đã bị thối rữa. Số xác vớt được đã được khử trùng và chôn lấp.

Điều tra ban đầu cho thấy xác vịt bị ném xuống thượng nguồn sông, chứ không phải do nông dân ở Pengshan vứt bỏ.

TQ: Vớt 1.000 xác vịt trên sông - 1

Một số xác vịt được vớt lên bờ để xử lý. (Nguồn: BBC)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số lợn chết vớt được trên sông Hoàng Phố, đoạn chảy qua TP. Thượng Hải đã vượt qua mốc 16.000 con. Chính quyền thành phố cho biết việc vớt xác lợn đã sắp kết thúc sau 2 tuần triển khai, nhưng vẫn chưa xác định được nguồn gốc của số lợn chết.

Thông tin hàng loạt xác vịt trên sông lại làm dấy lên lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, người có biệt hiệu Baby Lucky viết: “Lợn chết, vịt chết… món súp ngày càng đặc hơn”.

“Những con vịt chết trên sông Pengshan cho chúng ta thấy một vấn đề rất thực tế, và rằng những người dưới đáy xã hội đang ngày càng xuống thấp như thế nào”, người mang biệt danh If So bình luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN