TQ phóng tàu vũ trụ có người lái vào 6/2013

Trung Quốc dự định sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-10 kết nối với khoang thí nghiệm Thiên Cung-1 vào đầu tháng 6/2013.

Ông Ngưu Hồng Quang, Phó Tổng chỉ huy Chương trình vũ trụ có người điều khiển của Trung Quốc ngày 10/11 cho biết, nước này dự định sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-10 vào đầu tháng 6 năm 2013. Đây là sẽ là một bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong mục tiêu xây dựng trạm vũ không gian vào năm 2020.

Theo phát biểu của ông Ngưu Hồng Quang bên lề Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phi hành đoàn của Thần Châu-10, có thể gồm 2 nam và 1 nữ, sẽ sang làm việc tại khoang thí nghiệm Thiên Cung-1.

TQ phóng tàu vũ trụ có người lái vào 6/2013 - 1

Tàu Thần Châu 9 rời bệ phóng vào tháng 6/2012

Tháng 6 vừa qua, Trung Quốc cũng đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-9, đưa 2 nam phi hành gia và 1 nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc lên khoang thí nghiệm Thiên Cung-1 và trở về Trái đất an toàn sau đó.

Từ năm 2003 cho đến nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái thứ 4 lên quỹ đạo Trái đất.

Bên cạnh tham vọng xây dựng Trạm không gian riêng vào năm 2020, Trung Quốc cũng đang dự định phóng tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng và dự định sẽ đưa con người lên khám phá vệ tinh tự nhiên của Trái đất sau năm 2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN