TQ: Mải chơi game, nghịch tử đâm chết bố

Đứa con ngỗ ngược vung dao đâm bố đến chết chỉ vì mê chơi game và bị bố bắt đến trường.

Ngày 18/2, một thảm kịch đau lòng đã xảy ra ở quận Tân Hoa, tỉnh Hồ Nam khi một thiếu niên 14 tuổi cầm dao đâm bố đẻ mình đến chết chỉ vì người con ham chơi game này cãi lời bố và không muốn đến trường học.

Vụ án mạng này xảy ra tại một quán internet ở gần nhà nạn nhân. Được biết trước đó cậu bé này đã có mâu thuẫn với bố và quyết định bỏ học đến quán internet ngồi lì chơi game.

TQ: Mải chơi game, nghịch tử đâm chết bố - 1

Quán Internet nơi xảy ra vụ án mạng

Khi người bố tìm đến quán internet để thuyết phục con mình đến trường, cậu bé này đã nổi điên, rút ra một con dao và đâm liên tiếp vào người bố, khiến ông này gục xuống trong vũng máu và chết tại chỗ.

Các quán internet ở Trung Quốc là nơi chứng kiến nhiều  vụ án mạng kinh hoàng trong vài năm gần đây. Cách đây 2 năm, một thanh niên 24 tuổi ở Quảng Đông đã sát hại bạn gái của mình sau khi cả hai chơi game thâu đêm ở quán internet.

Ở tỉnh Hồ Nam, một thiếu niên đã dùng dao đâm và cướp tài sản của một phụ nữ rồi lao tới một quán internet để khoe khoang trên mạng rằng vụ cướp “rất suôn sẻ”.

Nhiều người dân Trung Quốc cho rằng những vụ án mạng đau lòng này là hệ quả của nạn “mê game” và “nghiện internet” đang rất phổ biến trong giới trẻ nước này, đồng thời kêu gọi chính phủ có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực mà internet gây ra cho giới trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN