TQ: Hơn 25.000 quan chức bị điều tra tham nhũng

Bắc Kinh đã điều tra tham nhũng đối với 25.000 quan chức trong 6 tháng đầu năm 2014, theo truyền thông Trung Quốc.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP), gần 85% trường hợp bị điều tra dính líu tới nhận hối lộ trên 50.000 NDT (tương đương 8.000 USD) hay tham ô trên 100.000 NDT. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, các vụ tham nhũng nghiêm trọng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo một chiến dịch chống tham nhũng để làm sạch bộ máy công quyền đang bị suy yếu bởi những quan chức lãng phí tiền thuế hay lạm dụng chức vụ để làm lợi cho cá nhân.

TQ: Hơn 25.000 quan chức bị điều tra tham nhũng - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm quét sạch nạn tham nhũng trong quân đội.

Trung Quốc cũng đang tiếp tục điều tra các quan chức bỏ trốn sang nước ngoài với những tài sản bất hợp pháp. Trong nửa năm 2014, 320 quan chức trong các vụ án tham nhũng đã bị bắt giữ và đưa về Trung Quốc.

“SPP sẽ thành lập một nhóm làm việc để lấy lại những khoản tiền hối lộ từ nước ngoài, tăng cường giám sát các vụ án nghiêm trọng và xây dựng một cơ sở dữ liệu thông tin về các quan chức bỏ trốn khỏi Trung Quốc”, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.

Ông Tập Cận Bình cam kết sẽ “diệt cả hỗ lẫn ruồi” trong chiến dịch chống tham nhũng. Một số quan chức cao cấp đã bị sa lưới vì tội tham nhũng, bao gồm Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN