Bộ GD-ĐT khuyến cáo lưu học sinh cân nhắc việc trở về nước

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải trở về nước, lưu học sinh phải trung thực thực hiện các yêu cầu khai báo y tế, cách ly theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Ngày 19/3, Bộ GD-ĐT đã có thông báo về việc tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid - 19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài.

Bộ GD-ĐT khuyến cáo cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ thông tin về cách phòng dịch. (Ảnh: TP)

Bộ GD-ĐT khuyến cáo cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ thông tin về cách phòng dịch. (Ảnh: TP)

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài (sau đây gọi chung là lưu học sinh) 4 khuyến cáo sau:

Cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ thông tin về cách phòng dịch. Lưu học sinh không nên hoang mang vì thông tin chưa kiểm chứng, nên ở trong nhà và không di chuyển nơi công cộng khi cần thiết.

Sinh viên, học viên cần theo dõi chặt chẽ kế hoạch học tập của các cơ sở giáo dục sở tại để đảm bảo chương trình học, lưu ý thủ tục liên quan nhập học và những khó khăn trong quá trình di chuyển nếu quay về Việt Nam.

Lưu học sinh hết sức cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh đi lại khó khăn như hiện nay. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải trở về nước, lưu học sinh phải trung thực thực hiện các yêu cầu khai báo y tế, cách ly theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Nếu có dấu hiệu ho, khó thở, lưu học sinh chủ động tự cách ly và liên hệ ngay đến các sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.Bộ GD&ĐT khuyến cáo lưu học sinh cân nhắc việc trở về nước

Bộ GD-ĐT thông báo để lưu học sinh ở nước ngoài cần thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng nước sở tại. Lưu học sinh bám sát nội dung khuyến cáo của đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Có con đang du học ở châu Âu: “Về hay ở”?

Phó Vụ trưởng, Vụ Truyền thông Bộ Y tế vừa chia sẻ về việc có nên cho con đang du học ở Châu Âu về nước trong dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN