Kết quả xét nghiệm 195 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 ở chung cư Hòa Bình

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tất cả 195 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 48 ngụ tại chung cư Hòa Bình đều đã có kết quả âm tính.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến 8h sáng 19/3, TP.HCM vẫn đang điều trị cho 9 trường hợp nhiễm Covid-19 (được xác định từ ngày 9 - 19/3). Số thứ tự của các bệnh nhân này là 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75, hiện tất cả đều đang có sức khỏe ổn định.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, 195 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 có địa chỉ cư trú tại chung cư Hòa Bình (quận 10) đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với chuyến bay QR974 ngày 2/3/2020 (bệnh nhân 34 ở Bình Thuận từng đi) có 29 hành khách sống tại TP.HCM, 25/29 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả và 1 người đang cách ly tại nhà.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Tân Bình (bệnh nhân 45): 62 người tiếp xúc gần có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với Công ty TNHH ToTo Việt Nam - công ty đã có 3 người nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 45, 48 và 65), trong số những người được làm xét nghiệm, 32 người đã âm tính, chỉ còn 1 người đang chờ kết quả.

Về bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Czech (bệnh nhân 53), số người tiếp xúc với ca bệnh này là 159, đã lấy 137 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 126 người có kết quả âm tính, 11 người đang chờ kết quả.

Về xử lý khách sạn ở Bùi Viện (quận 1) và tòa nhà Saigon Royal (quận 4) có liên quan đến bệnh nhân quốc tịch Latvia (bệnh nhân 54), TP.HCM đang tạm thời cách ly. Các trường hợp tiếp xúc được xác minh là 133, hiện 45/45 người lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Chung cư Hòa Bình - nơi có 1 người nhiễm Covid-19.

Chung cư Hòa Bình - nơi có 1 người nhiễm Covid-19.

Trường hợp bệnh nhân tại quận 8 (bệnh nhân 64): Tổng số người tiếp xúc là 68, 39/39 trường hợp lấy mẫu có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp (bệnh nhân 65): Tổng số người tiếp xúc là 31, trong đó lấy mẫu 22 trường hợp và 11/22 người đã có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân 66 tại chung cư Park View (quận 7): Tổng số người tiếp xúc là 17, trong đó lấy mẫu 16 trường hợp (1 trường hợp không lấy được do còn nhỏ). Cho tới lúc này, 8/16 người đã có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia: 59 người tại TP.HCM có tiếp xúc với bệnh nhân này tại khách sạn Times Square, hiện đang được cách ly. Cho tới lúc này, 56/59 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trường hợp bệnh nhân đi trên chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội ngày 9/3/2020 có người nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 46 và 57 tại Hà Nội): Xác minh được 14 hành khách sống tại TP.HCM, hiện đã được cách ly và lấy mẫu. Kết quả, 13/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trường hợp bệnh nhân đi trên chuyến bay VN18 từ Pháp đến Hà Nội ngày 9/3/2020 (bệnh nhân 72 tại Hà Nội): Các hành khách tại TP.HCM đã xác minh được là 6 trường hợp. Hiện, tất cả đang được cách ly và lấy mẫu, 1/6 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Về những người cùng tham dự thánh lễ tôn giáo với bệnh nhân ở Ninh Thuận tại Malaysia, TP.HCM đã xác minh được 22 trường hợp và đã lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM sẽ dùng khách sạn, resort làm nơi cách ly phòng dịch Covid-19

Hiện trên địa bàn TP.HCM đã có 9 cơ sở lưu trú sẵn sàng cho chính quyền trưng dụng 641 phòng và 200 giường làm nơi cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN