TP.HCM: Đường sắt Bắc - Nam chìm nghỉm giữa mênh mông nước sau cơn mưa “thoáng qua”

Sự kiện: Tin nóng

Cơn mưa khá lớn xảy ra trên địa bàn TP.HCM gây ngập một số tuyến đường, hẻm nhà dân, đường ray tàu Bắc - Nam mênh mông nước.

Chiều 23/4, mưa đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM và kéo dài trong khoảng thời gian hơn 20 phút khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng. Tại TP Thủ Đức, một số tuyến đường như Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân bị ngập nước nhiều đoạn.

Chiều 23/4, mưa đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM và kéo dài trong khoảng thời gian hơn 20 phút khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng. Tại TP Thủ Đức, một số tuyến đường như Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Kha Vạn Cân bị ngập nước nhiều đoạn.

Thời điểm mưa lớn tạo nước chảy mạnh ở một số đoạn dốc trên các tuyến đường này gây khó khăn cho người đi đường.

Thời điểm mưa lớn tạo nước chảy mạnh ở một số đoạn dốc trên các tuyến đường này gây khó khăn cho người đi đường.

Đường tàu Bắc - Nam chạy qua đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân đến đường Linh Đông dài hơn 1 km nước chảy xiết, ngập sâu kèm rác trôi nhiều đoạn.

Đường tàu Bắc - Nam chạy qua đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân đến đường Linh Đông dài hơn 1 km nước chảy xiết, ngập sâu kèm rác trôi nhiều đoạn.

Một đoàn tàu phải di chuyển toé nước qua đoạn đường ray bị ngập kéo dài sau cơn mưa lớn. Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, chiều 23/4, mây đối lưu phát triển mạnh và gây mưa rào và dông, cơ mưa vừa, mưa to ở khu vực phía tây, các quận trung tâm và phía đông thành phố.

Một đoàn tàu phải di chuyển toé nước qua đoạn đường ray bị ngập kéo dài sau cơn mưa lớn. Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, chiều 23/4, mây đối lưu phát triển mạnh và gây mưa rào và dông, cơ mưa vừa, mưa to ở khu vực phía tây, các quận trung tâm và phía đông thành phố.

Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Linh Đông nhiều đoạn bị trũng thấp, các cống thoát nước bị tắc rác gây ngập sâu nhiều đoạn. Trong đó, một đoạn đường từ đường Linh Đông tới đường Phạm Văn Đồng bị ngập sâu lút bánh xe máy xảy ra nhiều giờ sau cơn mưa.

Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Linh Đông nhiều đoạn bị trũng thấp, các cống thoát nước bị tắc rác gây ngập sâu nhiều đoạn. Trong đó, một đoạn đường từ đường Linh Đông tới đường Phạm Văn Đồng bị ngập sâu lút bánh xe máy xảy ra nhiều giờ sau cơn mưa.

Bất chấp nước ngập, nhiều người vẫn di chuyển qua đoạn đường này.

Bất chấp nước ngập, nhiều người vẫn di chuyển qua đoạn đường này.

Ô tô di chuyển tạo thành sóng nước mạnh gây khó khăn cho những người chạy xe máy hay đi bộ qua đây.

Ô tô di chuyển tạo thành sóng nước mạnh gây khó khăn cho những người chạy xe máy hay đi bộ qua đây.

“Một số xe lớn chạy qua khiến đồ đạc của tôi bị đổ theo sóng nước nên giờ phải dọn hàng lên cao chứ không bán được nữa”, người bán nước mía này cho hay.

“Một số xe lớn chạy qua khiến đồ đạc của tôi bị đổ theo sóng nước nên giờ phải dọn hàng lên cao chứ không bán được nữa”, người bán nước mía này cho hay.

Rất nhiều người cố chạy xe máy qua đoạn ngập này nhưng phần lớn đều bị chết máy giữa đường.

Rất nhiều người cố chạy xe máy qua đoạn ngập này nhưng phần lớn đều bị chết máy giữa đường.

Hàng chục con hẻm trũng thấp hai bên đường Linh Đông, TP Thủ Đức cũng bị ngập trong nước đen, bốc mùi hôi nhiều giờ sau cơn mưa.

Hàng chục con hẻm trũng thấp hai bên đường Linh Đông, TP Thủ Đức cũng bị ngập trong nước đen, bốc mùi hôi nhiều giờ sau cơn mưa.

Các con hẻm ở khu vực này vắng bóng người qua lại, mọi hoạt động thường ngày bị ngưng trệ do nước không thoát được.

Các con hẻm ở khu vực này vắng bóng người qua lại, mọi hoạt động thường ngày bị ngưng trệ do nước không thoát được.

Người dân tại đây cho biết hễ cơn mưa lớn kéo dài trên 20 phút lập tức nước dồn về gây ngập, tràn vào trong nhà. Nhiều nhà dân phải dùng bao cát chắn sóng nước, sau cơn mưa phải bơm nước ra ngoài.

Người dân tại đây cho biết hễ cơn mưa lớn kéo dài trên 20 phút lập tức nước dồn về gây ngập, tràn vào trong nhà. Nhiều nhà dân phải dùng bao cát chắn sóng nước, sau cơn mưa phải bơm nước ra ngoài.

17h, tại trường THCS Linh Đông (khu phố 4, phường Linh Đông), mặc dù nhà trường cho xây bờ chắn cao trước cổng nhưng vẫn thường xuyên bị nước tràn vào.

17h, tại trường THCS Linh Đông (khu phố 4, phường Linh Đông), mặc dù nhà trường cho xây bờ chắn cao trước cổng nhưng vẫn thường xuyên bị nước tràn vào.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN