“Khu nhà giàu” Sài Gòn mênh mông như mùa nước lũ miền Tây, dân “bơi” về nhà

Sự kiện: Tin nóng

Khu vực vốn được coi là sang trọng, cao cấp ở Sài Gòn không thể thoát khỏi cảnh ngập như sông vì triều cường vượt đỉnh.

Chiều 28/10, triều cường dâng cao gây ngập hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM. Khu Thảo Điền tại quận 2 được mệnh danh là “khu nhà giàu” Sài Gòn do tập trung nhiều biệt thự, trường quốc tế, căn hộ sang trọng là một trong những nơi chịu cảnh ngập nước nặng nề.

Chiều 28/10, triều cường dâng cao gây ngập hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM. Khu Thảo Điền tại quận 2 được mệnh danh là “khu nhà giàu” Sài Gòn do tập trung nhiều biệt thự, trường quốc tế, căn hộ sang trọng là một trong những nơi chịu cảnh ngập nước nặng nề.

Từ khoảng 16h, các tuyến đường khu vực này bắt đầu ngập dù trời không mưa. Ở khu vực cống, hố ga nước trào lên cuồn cuộn trên đường khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Từ khoảng 16h, các tuyến đường khu vực này bắt đầu ngập dù trời không mưa. Ở khu vực cống, hố ga nước trào lên cuồn cuộn trên đường khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng nước văng tung tóe hai bên đường.

Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng nước văng tung tóe hai bên đường.

Nước bao vây trước cổng trường.

Nước bao vây trước cổng trường.

“Khu nhà giàu” Sài Gòn mênh mông như mùa nước lũ miền Tây, dân “bơi” về nhà - 5

  Phụ huynh đón con đi học trở về nhà phải “bơi” trong nước ngập

  Phụ huynh đón con đi học trở về nhà phải “bơi” trong nước ngập

Nhiều gia đình dùng bao cát làm “đê” ngăn nước nhưng vẫn bị nước từ ngoài đường chảy cuồn cuộn vào nhà.

Nhiều gia đình dùng bao cát làm “đê” ngăn nước nhưng vẫn bị nước từ ngoài đường chảy cuồn cuộn vào nhà.

“Khu nhà giàu” Sài Gòn mênh mông như mùa nước lũ miền Tây, dân “bơi” về nhà - 8

  “Đường này ngập hoài, ngập riết. Mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập. Sống ở Sài Gòn mà giống cảnh mùa nước lũ miền Tây quê tôi”, chị Đặng Thị Giang, quê huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết.

  “Đường này ngập hoài, ngập riết. Mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập. Sống ở Sài Gòn mà giống cảnh mùa nước lũ miền Tây quê tôi”, chị Đặng Thị Giang, quê huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết.

Nước bao vây khắp nơi, nhiều em nhỏ muốn ra trước nhà chơi nhưng không thể.

Nước bao vây khắp nơi, nhiều em nhỏ muốn ra trước nhà chơi nhưng không thể.

Đến 19h40, “khu nhà giàu” Thảo Điền vẫn còn mênh mông nước. Trong đó, đường Nguyễn Văn Hưởng là tuyến liên tục chịu tình trạng ngập trong những đợt triều cường diễn ra gần đây.

Đến 19h40, “khu nhà giàu” Thảo Điền vẫn còn mênh mông nước. Trong đó, đường Nguyễn Văn Hưởng là tuyến liên tục chịu tình trạng ngập trong những đợt triều cường diễn ra gần đây.

  Do ảnh hưởng của triều cường, nhiều tuyến đường như: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (quận 7), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)… cũng bị ngập nặng. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều chiều 28/10 dự báo đạt 1,67 m, còn tại trạm Nhà Bè đạt 1,68 m - cao hơn mức báo động III (mức báo động III là 1,5 m).

  Do ảnh hưởng của triều cường, nhiều tuyến đường như: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (quận 7), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)… cũng bị ngập nặng. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều chiều 28/10 dự báo đạt 1,67 m, còn tại trạm Nhà Bè đạt 1,68 m - cao hơn mức báo động III (mức báo động III là 1,5 m).

Đỉnh triều dự báo cao hơn vào ngày mai, đạt 1,7 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè. Khung giờ đỉnh triều như trên xuất hiện từ khoảng  17 giờ. Đỉnh triều vượt mức báo động III sẽ kéo dài đến hết 31/10.

Đỉnh triều dự báo cao hơn vào ngày mai, đạt 1,7 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè. Khung giờ đỉnh triều như trên xuất hiện từ khoảng  17 giờ. Đỉnh triều vượt mức báo động III sẽ kéo dài đến hết 31/10.

CLIP: Đường ngập sâu, người dân vừa quay video vừa liên tục kêu khổ

Trên mạng xuất hiện clip người dân vừa quay cảnh ngập vừa than khổ với ông trời. Cảnh xe chết máy la liệt diễn ra ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN